1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Phó trưởng CA TP Vinh bị 2 đối tượng buôn ma túy đâm gãy chân

(Dân trí) - Trong lúc làm nhiệm vụ, phó trưởng CA TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã bị hai đối tượng buôn ma túy đã đâm xe gãy xương sườn, lật cổ chân.

3 đối tượng cùng chiếc xe gây tai nạn (Ảnh: N.N).
3 đối tượng cùng chiếc xe gây tai nạn (Ảnh: N.N).

Chiều 2/3, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, vào tối 28/2, lực lượng phòng chống ma túy - Công an TP. Vinh do Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an thành phố Vinh phối hợp cùng Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) truy bắt nhóm đối tượng đang vận chuyển heroin từ Hà Tĩnh về Nghệ An tiêu thụ.

Ngay lập tức tổ công tác của CA TP Vinh do Thượng tá Mai Chiến Thắng chỉ huy tổ chức vây bắt hai đối tượng bọn chúng tại khu vực gần cầu Bến Thủy 2 (TP.Vinh). Tuy nhiên, khi phát hiện thấy lực lượng công an, hai đối tượng này đã lao xe đâm vào tổ công tác.

Cú đâm xe bất ngờ làm 3 chiến sỹ CA TP Vinh bị thương, trong đó Thượng tá Mai Chiến Thắng bị gãy chân, còn hai hai cán bộ khác là Thái Bá Dũng và Dư Văn Thực bị thương nhẹ.

Sau khi đâm các chiến sỹ CATP Vinh bị thương, hai đối tượng này đã bỏ chạy và vứt lại 2 bánh heroin bên đường. Đến chiều ngày 2/3, hai đối tượng Phan Công Cường (SN 1982, trú xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) đã bị công an bắt giữ.

Qua khám xét nhà riêng của Cường, công an thu thêm 4 bánh heroin.

Tối ngày 2/3, lực lượng ban chuyên án bắt thêm một số đối tượng trong đường dây này, trong đó có Phạm Mạnh Cường (23 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh), Nguyễn Văn Bá (19 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hưng Thông cùng làng với Phan Văn Cường).

Hiện công an tỉnh Nghệ An cùng Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây buôn bán heroin này.

Nguyễn Duy