1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Huế:

Phó Bí thư phường xin nghỉ việc rồi “mất tích” bất thường

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Tùng, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Phú Cát, TP Huế trong hơn 1 tháng nay bỗng dưng bỏ nhà đi không liên lạc được. Trước đó, ông này đã làm đơn xin nghỉ việc tại phường một cách bất thường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy phường Phú Cát cho biết, ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1964) đột ngột đã làm đơn xin nghỉ việc ngày 7/5, lý do là sức khỏe yếu. Sau đó, phường làm tờ trình gửi Phòng Nội vụ (UBND TP Huế). Ngày 12/6, Chủ tịch TP Huế đã có quyết định cho ông Tùng nghỉ việc.

Ông Phú cho hay có nghe thông tin bên ngoài, phong phanh rằng ông Tùng mắc nợ nhiều nên ông này đã xin nghỉ việc để đi trốn nợ. Tuy nhiên không có đơn thư nào gửi đến phường nên lãnh đạo không biết cách nào để xử lý.

UBND phường Phú Cát nơi ông Tùng đang làm việc bỗng xin nghỉ đột ngột

UBND phường Phú Cát nơi ông Tùng đang làm việc bỗng xin nghỉ đột ngột

“Vì tuổi đời anh Tùng còn trẻ, làm được nhiều việc trong cơ quan, ngoài Phó Bí thư Đảng ủy còn giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học, Chủ tịch Công đoàn phường nên việc anh ấy nghỉ đột ngột như vậy chúng tôi rất tiếc. Về mặt luật thì vẫn được. Nhưng có nhiều chuyện đằng sau về mối quan hệ xã hội của anh Tùng thì chúng tôi không biết rõ, nếu biết thì đã có cách để khuyên nhủ” – ông Phú nói.

Hơn 1 tháng nay, sau khi nghỉ việc, ông Tùng đã bỏ nhà đi. Các số điện thoại của ông Tùng không liên lạc được. Các bạn bè, cán bộ đồng nghiệp tại phường Phú Cát không có cách nào để bắt được liên lạc với ông.

Cũng trong sáng 14/7, PV đã đến nhà riêng ông Tùng tại đường Mạc Đĩnh Chi. Gặp 2 người con của ông này và hỏi thì được trả lời là ba đã đi 1 tháng nay và không liên lạc gì về nhà. Vợ ông Tùng hiện đang là nhân viên tại một khách sạn tại Huế.

UBND phường Phú Cát nơi ông Tùng đang làm việc bỗng xin nghỉ đột ngột
Sau khi xin nghỉ việc, ông Tùng đã bỏ nhà (cửa sắt xanh) đi biệt tăm hơn 1 tháng nay. Công an TP Huế đang vào cuộc điều tra vì có đơn báo đến ông Tùng mượn tiền nhiều nhưng không trả

Ông Phú cho biết thêm, thời gian qua, công an TP Huế đã đến làm việc với phường về việc nhận được đơn trình báo của một số người dân cho ông Tùng mượn tiền nhưng ông Tùng không trả. Theo nguồn tin riêng, số tiền ông Tùng mượn lên đến hàng tỷ đồng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

Đại Dương