1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Phó bí thư Đảng ủy phường lừa xin việc, bán đất chiếm đoạt hàng trăm triệu

(Dân trí) - Ngày 3/12, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt được ông Nguyễn Văn Tùng (SN 1963), nguyên phó bí thư Đảng ủy phường Phú Cát, TP Huế.

Ông Tùng bị bắt vào cuối tháng 11/2015 bởi Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khi đang lẩn trốn tại phường Phú Mỹ, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), hiện đã được di lý ra Huế để điều tra thêm.

Trước đó, vào tháng 10, ông Tùng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế ra quyết định truy nã toàn quốc về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Theo hồ sơ điều tra công an, từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, lợi dụng chức vụ Phó Bí thư phường Phú Cát, ông Tùng đã nhận mình quen nhiều lãnh đạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế, có khả năng xin việc ở các cơ quan nhà nước.

Phó Bí thư Tùng bị bắt tại cơ quan điều tra
Phó Bí thư Tùng bị bắt tại cơ quan điều tra

Với “thủ thuật” này, Tùng đã lừa một số trường hợp. Một hồ sơ xin việc, Tùng nhận 100 - 200 triệu đồng nhưng không xin được việc cho ai. Ngoài ra, theo đơn thư một số bạn đọc, Tùng còn lừa bán đất chiếm tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ thêm về các hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Tùng.

Đại Dương