1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạt tù nữ sinh viên thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh chui tá túc

Phúc Lâm

(Dân trí) - Nhận lời bạn trai ngoại quốc, nữ sinh viên ở Hà Nội đã thuê nhà để cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tá túc.

Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ou Guo Pei (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc), Trần Thị Phương Thảo và Đinh Thị Huệ (cùng SN 1999, cùng quê Thanh Sơn, Phú Thọ) ra xét xử về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Phạt tù nữ sinh viên thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh chui tá túc - 1

Ba bị cáo đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (Ảnh: CTV).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 20/4/2021, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) kiểm tra căn hộ số 464 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) do Trần Thị Phương Thảo thuê, phát hiện trong căn hộ có 5 đối tượng nam giới người Trung Quốc.

Cùng thời điểm này, cảnh sát kiểm tra 2 căn hộ chung cư do Trần Thị Phương Thảo bảo Đinh Thị Huệ thuê cho các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ở, phát hiện 12 đối tượng.

Cả 17 đối tượng người Trung Quốc trên đều trú tại huyện Tân Dương, thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Các đối tượng này khai nhận được một số đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam (không biết tên tuổi, nơi ở) tổ chức cho nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, từ ngày 12-18/4/2021 theo đường tiểu ngạch ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó được đưa về Hà Nội để tìm việc làm.

Phạt tù nữ sinh viên thuê nhà cho người Trung Quốc nhập cảnh chui tá túc - 2

HĐXX tuyên án ngày 18/11 (Ảnh: CTV).

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, Trần Thị Phương Thảo là sinh viên chuyên ngành tiếng Trung của một trường đại học lớn ở Hà Nội.

Khoảng tháng 8/2020, Thảo quen biết đối tượng tên Vương, người Trung Quốc (chưa xác định được). Đầu tháng 4/2021, đối tượng Vương liên hệ với Thảo nhờ tìm chỗ ở cho Vương và 5 đối tượng người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thảo đồng ý và thuê căn nhà số 464 đường Nguyễn Trãi để Vương và 5 đối tượng người Trung Quốc đến ở.

Tháng 10/2020, Thảo quen Ou Guo Pei khi Pei sang Việt Nam. Cuối tháng 12/2020, Ou Guo Pei về Trung Quốc và có nói chuyện với một số đối tượng về việc Pei có mối quan hệ tại Việt Nam nên sẽ thuận tiện cho việc nhập cảnh trái phép và lưu trú tại Việt Nam.

Cuối tháng 2/2021, Thảo liên hệ với Ou Guo Pei, bảo Pei sang Việt Nam với Thảo. Đến đầu tháng 3/2021, Ou Guo Pei cùng một đối tượng khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhờ Thảo tìm thuê các căn hộ chung cư cho các đối tượng người Trung Quốc sau khi nhập cảnh trái phép sẽ đến ở.

Thảo đồng ý và đã đứng tên thuê một căn hộ chung cư ở đường Nguyễn Tuân; đồng thời nhờ Đinh Thị Huệ thuê 2 căn hộ khác cũng trên địa bàn quận Thanh Xuân cho 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tá túc.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, Trần Thị Phương Thảo được hưởng lợi 40 triệu đồng, Đinh Thị Huệ hưởng lợi 2 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, Trần Thị Phương Thảo và Ou Guo Pei cùng bị HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù; Đinh Thị Huệ bị tuyên 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đối với các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an Hà Nội đã ra quyết định trục xuất theo thủ tục hành chính.

Đối với đối tượng tên Vương, người đã tổ chức cho 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tá túc tại 464 Nguyễn Trãi, do Thảo không biết thông tin cụ thể về đối tượng Vương nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.