1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phạt tù người cha ngáo đá kéo con lên mái nhà rồi làm rơi xuống dưới

(Dân trí) - Sau khi sử dụng ma túy, Lê Ngọc Hà bế con nhỏ leo lên mái nhà tầng 2, “quăng quật” cháu bé, dùng mũi kéo kề vào cổ dọa đâm. Quá trình di chuyển trên mái nhà, Hà làm rơi con xuống dưới từ độ cao gần 4m khiến cháu bé bị thương, hoảng loạn tinh thần.

Phạt tù người cha ngáo đá kéo con lên mái nhà rồi làm rơi xuống dưới - 1
Bị cáo Lê Ngọc Hà tại phiên tòa.

Ngày 24/4, TAND TP Vinh (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hành hạ con". 

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với vợ nên sau khi sử dụng ma túy đá, vào khoảng 9h45 ngày 21/11/2018, Lê Ngọc Hà bế theo cháu Lê Ngọc H.Đ (SN 2016, con ruột của Hà) đến khu trọ của một người dân ở phường Vinh Tân. Sau khi đưa con nhỏ lên mái nhà tầng 2, Lê Ngọc Hà cầm dao liên tục la hét “Tôi muốn làm người lương thiện mà người ta không cho...".

Mặc con trai hoảng sợ, la hét, Hà cặp cháu bé bên nách, liên tục nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Ngoài việc “quăng quật” con, Hà còn có hành vi dùng mũi kéo sắt kề vào cổ cháu bé để gây áp lực đối với lực lượng chức năng khi đang cố thuyết phục, vận động Hà để đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Phạt tù người cha ngáo đá kéo con lên mái nhà rồi làm rơi xuống dưới - 2

Hà "cắp" con nhỏ hơn 2 tuổi đi qua đi lại trên mái nhà sau đó làm rơi cháu bé xuống phía dưới.

Khi Hà chuyền bé H.Đ từ tay này sang tay khác trên mái tôn tầng 2 thì làm rơi cháu xuống từ độ cao gần 4m. Rất may, lực lượng chức năng đã bố trí sẵn nệm hơi phía dưới và đón đỡ cháu bé an toàn. Vụ việc khiến cháu bị rạn xương cổ và hoảng loạn tinh thần.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Ngọc Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Hà 3 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng", 3 năm 6 tháng tù về tội “Hành hạ con”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hà phải thi hành bản án 6 năm 6 tháng tù.

Hoàng Lam