1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phạt tù cô gái cắn phó trưởng công an phường

Khi bị tịch thu ghế nhựa, một cô gái đã phản ứng bằng cách giật máy ảnh, cắn vào tay dân quân và phó trưởng công an phường.

Ngày 23-8, TAND quận 10, TP HCM xử lưu động đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1988, ngụ quận 10) 3 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Xuân tại phiên lưu động
Bị cáo Xuân tại phiên lưu động

Ngày 30-11-2012, Công an phường 1, quận 10 kết hợp với lực lượng dân quân và thanh tra xây dựng phường đi kiểm tra lập lại trật tự lòng lề đường chợ hoa Hồ Thị Kỷ.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, tổ công tác đi kiểm tra đến trước cửa hàng bán hoa “T-X” thì những người có mặt tại hộ kinh doanh này dọn dẹp hoa vào nhà nhưng vẫn để ở lòng đường 5 ghế nhựa.

Tổ công tác nhắc nhở nhưng chủ cửa hàng hoa không dọn vào với lý do nhiều hộ khác cũng lấn chiếm lòng đường nhưng không bị nhắc nhở. Lúc này, tổ công tác lập biên bản thì Xuân (con gái chủ tiệm) nhào đến giật máy ảnh không cho ghi hình.

Chưa dừng lại, Xuân còn cắn vào tay 1 phó trưởng công an phường và dân quân tự vệ. Công an đã tạm giữ Xuân để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Sau đó, gia đình đã tự nguyện bồi thường tiền sửa máy ảnh bị hư và có đơn xin cơ quan chức năng bỏ qua cho Xuân nhưng không được chấp nhận.

Theo Ph. Dũng
Người lao động