1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Phát hiện xe khách vận chuyển 150kg gỗ sưa

(Dân trí) - Sáng 3/4, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách chở hàng trăm kg gỗ sưa không rõ nguồn gốc.

Vào khoảng 3h sáng cùng ngày, khi thực hiện tuần tra, kiểm soát tại km 689, thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng CSGT đã dừng kiểm tra xe khách mang BKS T50 - 028.73 do anh Phạm Văn Hải (SN 1963, trú tại Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển, chạy hướng Nam - Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở 4 bao tải gồm gỗ Đinh Hương vụn và gỗ Huê, ước lượng khoảng 150kg. Được biết, số gỗ này do Lê Văn Bình (SN 1973, trú tại thôn 2, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) mua lại từ Quảng Ngãi để đem về Quảng Bình tiêu thụ. Điều đáng nói, toàn bộ số gỗ này đều không có giấy tờ, nguồn gốc hợp pháp.

Toàn bộ số tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ
Toàn bộ số tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ

Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã thu giữ tang vật, tạm giữ phương tiện và tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Xe tải chở gỗ không có nguồn gốc bị phát hiện và bắt giữ
Xe tải chở gỗ không có nguồn gốc bị phát hiện và bắt giữ

Trước đó, ngày 31/3, đơn vị này cũng phát hiện xe ô tô tải mang BKS 74C - 015.95 do Phạm Quang Thuần (SN 1992, trú tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển, vận chuyển 24 hộp gỗ gõ với khối lượng 2,2 m3, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, được ngụy trang kỹ dưới bạt che phủ và các đồ gia dụng.

                        Đặng Tài