1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Phát hiện thi thể phụ nữ bị giết đựng trong bao tải

(Dân trí) - Sáng 18/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người, bước đầu đã xác định 2 đối tượng tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/6, từ nguồn tin báo của người dân tại phường An Đôn về việc phát hiện một bao tải, bên trong có thi thể của phụ nữ đã phân hủy, Công an thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã lập tức có mặt tại hiện trường, sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định danh tính nạn nhân; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của phụ nữ này.

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị chết là bà Trần Thị G. (51 tuổi, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Lăng). Được biết, bà G. làm nghề thu mua phế liệu để mưu sinh.

Nhiều người dân địa phương đến hiện trường chứng kiến vụ việc
Nhiều người dân địa phương đến hiện trường chứng kiến vụ việc

Thi thể của bà G. được phát hiện tại một đoạn sông, gần cầu mỏ Vịt, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. Người thân nạn nhân cho hay, bà G. hiện sống với con gái là T.T.N (hiện là sinh viên của một trường tại Quảng Trị). Người thân bà G. cũng xác nhận rằng bà này đã mất tích 10 ngày nay (tối ngày 7/6), sau đó đã báo cho cơ quan chức năng.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, nạn nhân có khả năng đã bị sát hại, cơ quan điều tra đã tập trung truy tìm thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2h sau cơ quan chức năng đã xác định 2 đối tượng thanh niên tình nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Hai đối tượng này là Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (cùng SN 1998, trú tại khu phố 1, phường An Đôn).

Địa điểm phát hiện thi thể tại một đoạn sông ở phường An Đôn
Địa điểm phát hiện thi thể tại một đoạn sông ở phường An Đôn

Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh cho biết: “Qua đấu tranh, hai đối tượng này khai nhận hành vi giết hại bà G. để cướp tiền. Trước khi thực hiện hành vi này, hai anh em ruột Phúc và Đức đã hẹn bà G. đến để bán phế liệu và ra tay sát hại”.

Theo Công an Quảng Trị, qua sàng lọc các đối tượng liên quan, cơ quan này xác định hai anh em Phúc và Đức đã nhiều lần bán phế liệu cho bà này để lấy tiền chơi game. Khi hẹn bà Gái đến nơi, hai đối tượng đã khống chế rồi dùng kéo đâm bà G. đến chết, sau đó để xác vào bao tải rồi vứt xuống sông.

Quá trình khám nghiệm tử thi, chiếc kéo dùng để đâm bà G. vẫn còn nguyên trên cổ nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ áo quần được vứt ở vườn nhà của hai đối tượng, số áo quần này mặc trong lúc gây án.

Hiện hồ sơ vụ án đã được Công an thị xã Quảng Trị bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ.

Đăng Đức