1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Phát hiện mìn tự chế gắn ở trần của hội trường thôn

(Dân trí) - Khi đang tiến hành sửa chữa trần cho hội trường thôn 6 (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), người thợ phát hiện một vật nghi là vật liệu nổ nên nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng.

Chiều 18/9, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc gắn mìn tự chế ở hội trường thôn 6, xã Phú Xuân để xác minh làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng gắn mìn này.


Mìn tự chế được gắn trên trần hội trường thôn (ảnh CTV)

Mìn tự chế được gắn trên trần hội trường thôn (ảnh CTV)

Trước đó, vào chiều ngày 16/9, khi đang tiến hành sửa chữa phần trần của hội trường thôn, một người thợ phát hiện một vật nghi là vật liệu nổ được gắn ở trên trần nhà nên vội báo lên chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an huyện Krông Năng đã cho khám nghiệm hiên trường. Vật liệu nổ thu giữ được là vật có phần nhựa màu đen và phần vỏ thép đã gỉ sét được gắn dây điện, cần ăng ten.

Cũng theo Thượng tá Tuấn, vào tối ngày 17/9, lực lượng công binh cũng đã cho hủy nổ an toàn quả mìn tự chế này.

Thúy Diễm