1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Phát hiện kho hàng cất giấu hơn 500 khẩu súng, kiếm và bình xịt hơi cay

(Dân trí) - Qua công tác trinh sát nắm tình hình, địa bàn, Đồn Công an Đồng Đăng thuộc Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh phát hiện một kho hàng trong khu chợ cũ thị trấn Đồng Đăng cất giấu số lượng lớn kiếm, súng bắn điện, bình xịt hơi cay.

Chủ kho hàng Nguyễn Thị Nhiễu cùng tang vật là hơn 500 khẩu súng bắn điện, đạn, thanh kiếm, bình xịt hơi cay do Trung Quốc sản xuất
Chủ kho hàng Nguyễn Thị Nhiễu cùng tang vật là hơn 500 khẩu súng bắn điện, đạn, thanh kiếm, bình xịt hơi cay do Trung Quốc sản xuất

Trưa ngày 7/3/2018, qua kiểm tra hai ki ốt số 3, 4 tại tầng 1 chợ cũ thuộc khu Lò Rèn thị trấn Đồng Đăng do Nguyễn Thị Nhiễu (SN 1980, trú tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) dùng làm kho chứa hàng.

Lực lượng Công an đã phát hiện 8 thùng cát tông bên trong chứa vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, dụng cụ kích dục các loại do Trung Quốc sản xuất. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ tổng cộng: 282 thanh kiếm dài từ 52cm đến 1m; 100 dùi cui điện; 100 bình xịt hơi cay; 9 khẩu súng bắn điện; 51 viên đạn; 19 dụng cụ sinh dục bằng cao su; 10 hộp thuốc kích dục.

Bước đầu lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ, đối tượng Nhiễu mua số hàng cấm trên của nhiều người với tổng trị số tiền khoảng 30 triệu đồng, sau đó cất giấu lẫn với các hàng hóa khác tại ki ốt nhằm mục đích bán lại cho các khách du lịch để kiếm lời.

Hiện Đồn Công an Đồng Đăng đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo qui định của pháp luật.

Bá Đoàn