1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện cửa hàng phân phối hàng Louis Vuitton giả

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra một cửa hàng thời trang trên phố Hàng Cân, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt quần bò mang nhãn hiệu Louis Vuitton được bán “đổ đồng” với giá 240 nghìn đồng/chiếc. Giá này chỉ bằng 1/10 hàng chính hãng.

Sáng 25/12, Đội Chống xâm phạm sở hữ trí tuệ, PC 15 (CATP Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 bất ngờ tiến hành kiểm tra cửa hàng thời trang Shop Hương số 9 Hàng Cân, quận Hoàn Kiếm. Đây là cửa hàng chuyên bán buôn, bán lẻ các loại quần áo, túi, thắt lưng… Tại thời điểm kiểm tra, trước sự chứng kiến của đại diện phân phối hàng hóa của Louis Vuitton tại Việt Nam, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm giả, nhái kiểu dáng sản phẩm cùng loại của Louis Vuitton và các nhãn hiệu thời trang danh tiếng khác.

 
Phát hiện cửa hàng phân phối hàng Louis Vuitton giả - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ sản phẩm giả, nhái tại Shop Hương

Sơ bộ kiểm đếm có 60 sản phẩm quần bò mang nhãn hiệu thời trang Louis Vuitton là hàng hóa xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu hàng hóa. Theo khai nhận của chủ cửa hàng số 9 Hàng Cân, số quần trên được bán giá bán buôn là 240.000 đồng/chiếc. Mức giá này chưa bằng 1/10 so với giá trị thực của một chiếc quần hiệu Louis Vuitton “xịn”.

Ông Phan Anh Huy, đại diện ủy quyền của hãng Louis Vuitton cho biết, những sản phẩm thật của hãng đang được bán tại các quầy hàng thuộc những khách sạn sang trọng. Việc khách hàng mua sản phẩm này tại bất kỳ shop quần áo nào hãng không chịu trách nhiệm về xuất xứ.

Trên thế giới sản phẩm giả, nhái Louis Vuitton từng bị phát hiện và mức phạt có khi lên tới 63 triệu USD. Đây là vụ việc bán giả sản phẩm Louis Vuitton đầu tiên tại Việt Nam do chính hãng này phát hiện.

Phúc Hưng