1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép súng bút tại sân bay

(Dân trí) - Ngày 1/1, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cho biết đã bàn giao 3 nghi can cùng tang vật là 2 khẩu súng bút cho công an quận Tân Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 16h30 ngày 30/12, tại sân ga Quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, quận Tân Bình, TPHCM, anh Đoàn Minh Tuấn (28 tuổi) và anh Nguyễn Thành Thức (31 tuổi), cả 2 là nhân viên an ninh của sân bay, làm nhiêm vụ soi, chiếu hàng hóa thì phát hiện trong ba lô của Nguyễn Văn Duyệt, (27 tuổi, trú tỉnh Hải Dương, tạm trú quận 12) có 1 cây súng bút tự chế hình tròn (dài 15cm).
 
Qua làm việc, Duyệt khai nhận mượn ba lô trên của bạn gái là Nguyễn Thị Hoài Thư (18 tuổi, nhân viên khách sạn Tường Vy ở số 117/4C1 đường HT27, phường Hiệp Thành, quận 12) do khách đến thuê phòng khách sạn không có tiền trả nên thế chấp chiếc balô trên.

Một khẩu súng bút tự chế bị công an thu giữ
Một khẩu súng bút tự chế bị công an thu giữ

Hơn 2 tiếng sau, lúc 18h40, cũng tại ga Quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, anh Lê Lương Ninh và anh Nguyễn Văn Hùng là nhân viên an ninh của sân bay đang làm nhiêm vụ soi chiếu hàng hóa thì phát hiện trong hành lý của Nguyễn Việt Hùng (36 tuổi, thường trú Hà Nội) có 1 cây súng bút tự chế hình tròn (dài 12cm) và 3 viên đạn. Qua làm việc, Hùng khai nhặt được cây súng bút trên xe taxi khi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Công an quận Tân Bình tạm giữ Duyệt, Thư, Hùng để điều tra, xử lý.

Đình Thảo