Phát hiện 120 vụ mua bán người, hơn 70% nạn nhân là phụ nữ
(Dân trí) - Theo thống kê của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, cả nước phát hiện, điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước với 323 bị can. Trong số các nạn nhân, hơn 70% là phụ nữ.
Ngày 30/7, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" với chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo".
Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân; đồng thời thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).
Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước, khởi tố 323 bị can và xác định 146 nạn nhân. Trong số các nạn nhân, hơn 70% là phụ nữ. Các nạn nhân bị mua bán để cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục hoặc phục vụ các mục đích khác.
Các đối tượng mua bán người ngày càng lợi dụng internet để hoạt động, giăng bẫy bằng những lời mời chào "việc nhẹ, lương cao". Thực trạng này đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác phòng, chống mua bán người.
Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng, để kịp thời tham mưu và trực tiếp triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị gắn kết chặt chẽ công tác phòng, chống mua bán người với các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm ổn định và sinh kế bền vững, đặc biệt đối với nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật để kiến thức về phòng, chống mua bán người thực sự "chạm" đến từng người dân. Đồng thời, chú trọng trang bị "kháng thể số" cho giới trẻ, giúp họ nhận diện rủi ro, sử dụng mạng xã hội an toàn, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.







