1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Phản ứng vì tưởng bị sàm sỡ, cô gái bị đâm chết

(Dân trí) - Tưởng cô gái 21 tuổi là người quen, Tài kéo võng thiếu nữ đang nằm ra xem. Tay của Tài đụng vào đùi cô gái khiến chị nghĩ Tài sàm sỡ mình nên phản ứng. Tức giận, Tài đã rút dao đâm chết cô gái.

Ngày 22/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Bình Chánh và tuyên phạt bị cáo La Văn Tài (32 tuổi, quê Vĩnh Long) tử hình về tội giết người.

Bị cáo Tài lãnh án tử hình
Bị cáo Tài lãnh án tử hình

Theo cáo trạng, khoảng 12h trưa ngày 14/12, Tài cùng 1 người bạn đi xe gắn máy đến quán cà phê tại đường số 6, khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh uống nước và nằm nghỉ trên võng tại quán. Lúc này chị Nguyễn Thị Hồng (21 tuổi) cũng vừa ăn cơm xong và nằm ngủ ở võng ngay bên cạnh.

Tài khai, tưởng người phụ nữ nằm bên cạnh là người quen nên đã đến gần, dùng tay kéo võng ra xem. Tuy nhiên, tay của Tài đụng vào đùi chị Hồng khiến chị này nghĩ là Tài sàm sỡ mình nên có phản ứng, chửi Tài. Do đó, 2 bên xảy ra cự cãi.

Tài định dùng tay tát chị Hồng thì chị Hồng bỏ ra quầy tính tiền. Tài chạy tới đánh chị Hồng, chị Hồng xô đẩy Tài ra, chạy ra khỏi quán. Tài đuổi theo, rút con dao bấm có sẵn trong túi đâm chị Hồng, chị Hồng gắng gượng bỏ chạy nhưng chỉ khoảng 30m thì gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tài vứt bỏ con dao ngay vỉa hè. Lúc này, nhiều người xung quanh đã khống chế, bắt giữ được Tài cùng con dao gây án. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, Tài khai nhận toàn bộ hành vi của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, giữa bị cáo và bị hại vốn không có mâu thuẫn nhưng Tài đã ra tay sát hại chị Hồng, bị cáo thực hiện hành vi tới cùng nhằm sát hại nạn nhân. Vì vậy, HĐXX xét xử quyết định áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo Tài.

Xuân Duy