1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cà Mau:

Phá đường dây làm học bạ giả để được lên lớp

(Dân trí)- Ngày 12/6, tin từ CQĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Trường THPT Cà Mau và chuyển hồ sơ vụ án sang Công an TP Cà Mau để xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ án, năm học 2012 – 2013, T.V.D. (học sinh lớp 10 Trường THPT Cà Mau) bị đúp. Tuy nhiên, khi D. chuyển sang học Trường THCS - THPT Thanh Bình (phường 8, TP.Cà Mau) thì kết quả học tập của em được ghi trong hồ sơ là lên lớp. Từ đó, D. được học lớp 11 năm học 2013 - 2014 tại Trường THCS -THPT Thanh Bình. Cho đến cuối học kỳ 1, giáo viên mới phát hiện học bạ của D. là giả.
 
Trường THPT Cà Mau.
Trường THPT Cà Mau.
 
Điều mà dư luận bất bình là Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau đã kết luận: Chữ ký của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, dấu của nhà trường đều giả mạo. Tuy nhiên, Thanh tra không đề nghị truy cứu những người làm giả hồ sơ, con dấu của tổ chức mà chỉ đề nghị hủy kết quả học tập của D.

Đến khi báo chí thông tin vụ việc trên thì CQĐT Công an tỉnh Cà Mau mới vào cuộc làm rõ. Theo kết quả điều tra, người làm học bạ giả cho D. tên là Cao Văn Ỵ (nguyên là giám thị Trường THPT Cà Mau). Ngoài Ỵ, còn có Nguyễn Xuân Trường (giám thị Trường THCS-THPT Thanh Bình) và một người tên Khiêm.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện đây là đường dây làm học bạ giả hồ sơ học tập với quy mô lớn. Các đối tượng này chuyên tìm hiểu các em học sinh đã bị trượt lớp, sau đó cho “cò” tìm cách tiếp xúc với gia đình học sinh để “câu mối làm ăn”. Theo CQĐT, tùy từng trường hợp mà các đối tượng này ra giá khác nhau, nhưng một học bạ giả không dưới 10 triệu đồng.

                                                                                                Tuấn Thanh