1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phá đường dây buôn bán cần sa lần đầu xuất hiện tại Phú Thọ

(Dân trí) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành bắt giữ 8 đối tượng lang thang, bỏ học có liên quan đến hành vi mua bán, tiêu thụ trái phép cần sa với khối lượng lớn trong một thời gian dài trên địa bàn thành phố Việt Trì

Tin từ Công an Phú Thọ cho biết, chiều ngày 27/8, Đội CSĐT về tội phạm ma túy - Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang đối tượng Nông Văn Tài, 19 tuổi trú tại xã Lao Lâu (Cao Lộc - Lạng Sơn) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ tại chỗ 2,5 kg cần sa thảo mộc tại phường Gia Cẩm - TP Việt Trì

Phá đường dây buôn bán cần sa lần đầu xuất hiện tại Phú Thọ - 1
Ma túy bị thu giữ tại cơ quan công an. (Ảnh minh họa Internet)

Ngay khi bắt giữ Tài, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định đối tượng này là đầu mối cung cấp cần sa có khối lượng lớn trên địa bàn TP Việt Trì thời gian vừa qua.

Tài đã tập hợp những đối tượng lang thang để tổ chức đường dây tiêu thụ cần sa. Địa điểm mà những đối tượng thường sử dụng để giao tiếp và tiêu thụ cần sa là nhà nghỉ và các khu vực trường học trên địa bàn TP Việt Trì để nhằm vào những đối tượng, thành phần học sinh lêu lổng, hư hỏng khác…

Trước đó, vào ngày 25/8, công an Phú Thọ cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng: Hoàng Ngọc Thu, 47 tuổi; Nguyễn Quang Minh, 22 tuổi; Trần Văn Ngọc, 22 tuổi; Bùi Mạnh Linh, 21 tuổi; Phạm Hồng Khanh, 21 tuổi; Phạm Hai Hùng, 18 tuổi và Nguyễn Trần Anh, 18 tuổi.

Các đối tượng trên đều ở TP Việt Trì bị công an tiến hành bắt giữ khi đang có hành vi buôn bán, sử dụng cần sa. Cùng đó, công an Phú Thọ đã thu giữ được hơn 1kg cần sa dạng gói và một số lượng heroin lớn cùng tiền mặt và một số điện thoại di động…

Đây là đường dây buôn bán cần sa đầu tiên được công an Phú Thọ bóc gỡ khi lần đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Công an Phú thọ đang tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý những đối tượng trên theo quy định pháp luật.

Anh Đô