1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Phá chuyên án đánh bạc qua mạng internet với tang số gần 7 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng Internet.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trước đó, vào ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Ngô Quốc Khánh (sinh năm 1978, trú tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thuỷ) thu giữ nhiều tang vật liên quan đến cá độ bóng đá gồm 2 máy tính, 1 điện thoại di động, 1 Ipad và số tiền 30 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận đã mua tài khoản từ một đối tượng khác sau đó tạo các tài khoản con và cung cấp cho các đối tượng đánh bạc.

Liên quan đến đường dây đánh bạc của Ngô Quốc Khánh, lực lượng công an bắt giữ thêm các đối tượng là Lê Bá Tiến (sinh năm 1962), Ngô Viết Hiếu (sinh năm 1982, cùng trú tại phường Thủy Dương), Nguyễn Đình Trọng (sinh năm 1986, trú tại phường Thủy Phương), Phạm Phú Thành và một số đối tượng khác về hành vi đánh bạc.

Xác nhận của đối tượng Khánh về tài khoản cá nhân lấy để cá độ bóng đá, cùng với đó là tài khoản được Khánh giao lại cho Tiến
Xác nhận của đối tượng Khánh về tài khoản cá nhân lấy để cá độ bóng đá, cùng với đó là tài khoản được Khánh giao lại cho Tiến

Được biết, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 1/4/2018, đối tượng Ngô Quốc Khánh đã cá cược với các tài khoản có tổng tang số gần 7 tỷ đồng.

Đối tượng Ngô Quốc Khánh bị bắt. Trong 3 tháng đầu năm 2018, đối tượng này đã cá cược với các tài khoản có tổng tang số gần 7 tỷ đồng
Đối tượng Ngô Quốc Khánh bị bắt. Trong 3 tháng đầu năm 2018, đối tượng này đã cá cược với các tài khoản có tổng tang số gần 7 tỷ đồng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương thủy đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại Dương