1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Núp gầm giường đâm chết tình địch

(Dân trí) - Nghi vợ ngoại tình, Trần Văn Nam đã theo dõi. Khi phát hiện vợ và người tình vào nhà nghỉ, Nam đã bí mật vào phòng nghỉ và núp dưới gầm giường, giữa khuya bất ngờ lao ra đâm chết tình địch ngay tại phòng nghỉ.

Ngày 31/12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Nam về tội “giết người”.

Theo cáo trạng VKS, năm 2006, Trần Văn Nam (SN 1979, quê ở xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình) và Phạm Thị Hân (SN1986, trú tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đã có quan hệ vợ chồng, đăng ký kết hôn và có một con chung.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án
 
Khoảng tháng 6/2012, Hân có quan hệ tình cảm yêu đương với ông Nguyễn Văn Dương (SN 1966, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Tuy được Nam nhiều lần khuyên nhủ Hân nhưng không thể duy trì được quan hệ vợ chồng như trước.

Khoảng tháng 6/2013, Nam về Thái Bình sinh sống, thỉnh thoảng vào lại Quảng Nam thăm con. Trong thời gian Nam ở lại Quảng Nam thăm con thì Dương thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa giết Nam và xúc phạm Nam làm cho Nam bị ức chế, đè nén tinh thần.

Khi biết được Dương và Hân thường hay hẹn hò gặp nhau tại nhà nghỉ Tám Hoa (xã Bình Lâm, Hiệp Đức), Nam phục sẵn dưới giường của nhà nghỉ này. Khi thấy Hân và Dương đi vào phòng thì Nam sôi sục ý định giết Dương nhưng Nam đợi khi Dương và Hân quan hệ tình dục thì sẽ bắt quả tang và giết Dương.

Vào khoảng 23h30 ngày 20/9/2014, khi Dương đi vào phòng vệ sinh thì Nam dùng tay phải đấm vào mặt Dương, dùng dao đâm nhiều nhát vào người Dương làm Dương chết tại chỗ.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Trần Văn Nam đã phạm vào tội giết người trong trạng thái tinh bị kích động mạnh. Phiên tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nam 36 tháng tù giam.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Nam phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 106 triệu đồng và chu cấp cho con của bị hại đến 18 tuổi với mức 750.000 đồng/tháng, chu cấp cho cha mẹ già bị hại 500.000 đồng/tháng/người.

K.Thái-C.Bính