1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nữ tiếp viên cùng bạn trai cướp tài sản của khách để mua nhẫn cưới

(Dân trí) - Thấy vị khách lớn tuổi có nhiều tài sản, cô nhân viên bán cà phê liền rủ bạn trai siết cổ rồi cướp tài sản của ông.

Ngày 26/9, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên y án 7 năm tù với bị cáo Nguyễn Bá Minh Hiếu (SN 1994) và 6 năm tù với Ngụy Thanh Hằng (SN 1996, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) cùng phạm tội “Cướp tài sản”.

Sau phiên xử sơ thẩm, VKSND Q.Thủ Đức nhận thấy các bị cáo gây án có tổ chức nên có kháng nghị tăng hình phạt với Hiếu. Tại tòa phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận một phần kháng nghị, nhưng chỉ đưa vào hồ sơ nội dung bản án tình tiết gây án có tổ chức chứ không tăng mức án.

Theo bản án sơ thẩm, Hằng là nhân viên phục vụ của một quán cà phê nằm trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (KP5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức) từ tháng 12/2013. Trong thời gian làm việc tại đây, Hằng quen biết với ông Nguyễn Văn Út (SN 1953) là khách thường xuyên đến quán uống nước và nói chuyện với Hằng.

Đôi tình nhân cướp tài sản để mua nhẫn cưới tại tòa
Đôi tình nhân cướp tài sản để mua nhẫn cưới tại tòa

Thấy người đàn ông này có nhiều tài sản như dây chuyền, nhẫn vàng và điện thoại iPhone5 nên Hằng nảy sinh ý định cướp. Khoảng 22h ngày 13/1/2014, khi bạn trai là Nguyễn Bá Minh Hiếu đến quán, Hằng kể lại ý định của mình và rủ Hiếu cùng tham gia. Đôi nam nữ này phân công nhau, Hằng sẽ nói chuyện đánh lạc hướng ông Út để Hiếu dùng khăn tắm siết cổ ông cướp tài sản.

Sáng hôm sau, Hiếu chở Hằng đến quán làm việc và ngồi chơi luôn tại quán chờ “con mồi” xuất hiện. Thấy Hằng đến nên chủ quán giao cho cô gái quản lý rồi lên gác nằm ngủ. Khoảng 8h 30 cùng ngày, như thường lệ, ông Út đến quán tìm Hằng nói chuyện, còn Hiếu ngồi xem ti vi và lấy sẵn một khăn tắm chờ cơ hội.

Ngồi tâm sự một lúc thì Hằng nói với ông Út “anh nhắm mắt lại để em cho anh một bất ngờ”. Ông Út vừa nhắm mắt lại liền bị Hiếu xông đến dùng khăn tắm siết cổ và giật mạnh về phía sau khiến ông bất tỉnh. Sau đó, Hằng tháo lấy dây chuyền, nhẫn vàng cùng điện thoại của người đàn ông rồi cùng Hiếu tẩu thoát.

Chúng mang chiếc dây chuyền vàng đem bán được 98 triệu đồng. Số tiền này, Hằng và Hiếu mua một cặp nhẫn cưới cùng một số nữ trang bằng vàng hết 49 triệu, còn lại chúng chia nhau tiêu xài.

Còn nạn nhân, sau khi tỉnh dậy thấy mất hết tài sản nên ra công an trình báo. Theo giám định thì 1 chiếc dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng cùng điện thoại iPhone5 có tổng giá trị 147 triệu đồng. Hiếu và Hằng khai cướp số tài sản này để lấy tiền làm... đám cưới.

Công Quang