1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Nữ tặc" trộm tài sản của du khách ở ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng

D.B

(Dân trí) - Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi đến chùa Dơi (tỉnh Sóc Trăng) tham quan, Tuyền và đồng bọn đã lấy trộm tài sản của khách.

Chiều ngày 27/7, lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Dương Thị Bích Tuyền (SN 1994, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

“Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng về tội trộm cắp tài sản theo quy định pháp luật”, một lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng thông tin.

Nữ tặc trộm tài sản của du khách ở ngôi chùa nổi tiếng Sóc Trăng - 1

Đối tượng Dương Thị Bích Tuyền.

Thông tin ban đầu, theo trình bày của chị X. (ngụ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), khoảng 14h ngày 25/7, gia đình chị cùng nhóm bạn đến TP Sóc Trăng du lịch. Sau khi tham quan chùa Đất Sét, đoàn của chị X. di chuyển đến chùa Dơi (một ngôi chùa nổi tiếng ở Sóc Trăng).

Thắp nhang xong, khi bước ra ngoài, chị X. thấy ba lô đeo sau lưng bị hở dây kéo. Kiểm tra, chị X. phát hiện điện thoại iPhone trị giá khoảng 37 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Tiếp nhận tin báo, sau khi trích xuất camera, lực lượng Công an TP Sóc Trăng xác định Dương Thị Bích Tuyền là đối tượng khả nghi nên mời về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Tuyền thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Bước đầu, Tuyền khai nhận, thừa cơ hội khách du lịch đông, khoảng 13h ngày 25/7, Tuyền cùng một đối tượng khác vào chùa Dơi thắp nhang. Khi phát hiện chị X. mở ba lô nhưng không kéo khóa, bên trong để lộ chiếc điện thoại nên Tuyền liền tiếp cận để trộm lấy rồi rời khỏi chùa.

Theo một cán bộ Công an TP Sóc Trăng, trong vòng khoảng 90 phút, cơ quan điều tra thu hồi được tang vật và sáng ngày 26/7 đã trả lại điện thoại cho chị X.