1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“Nữ quái” thuê nhà 4 tầng, lắp camera để buôn ma túy

(Dân trí) - Không thể đột nhập vào căn nhà 4 tầng được lắp camera giám sát, cảnh sát đã chọn phương án bắt Lan khi “nữ quái” này mang ma túy đi giao dịch.

Ngày 19/12, Công an quận Tây Hồ cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Bích Lan (SN 1968, ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nữ quái Nguyễn Thị Bích Lan.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Bích Lan.

Trước đó, rạng sáng ngày 16/12, Lan bị các trinh sát bắt giữ khi mang ma túy đi giao dịch. Thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Thị Bích Lan khai tên là Hoàng Thu Lan (ở phường Xuân La, quận Tây Hồ) nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Bích Lan thuê một ngôi nhà 4 tầng ở cụm 1 phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) được khoảng 1 tháng nay để buôn bán ma túy. “Nữ quái” này cho lắp camera ở cổng để cảnh giới, đề phòng bị cảnh sát kiểm tra bất ngờ.

Quá trình trinh sát, nhận thấy khó có thể đột nhập “lô cốt” của Lan, cảnh sát chọn phương án bắt giữ Lan khi ả mang ma túy đi giao dịch. Rạng sáng ngày 16/12, tổ công tác Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Tây Hồ) đã phục kích, bắt giữ Lan khi “nữ quái” này vừa dắt xe ra khỏi nhà để đi giao hàng. Cảnh sát phát hiện trong túi áo Lan có 10 viên thuốc lắc, 1 túi ketamin.

Khám xét căn nhà 4 tầng Lan thuê, cơ quan công an thu giữ thêm 6 gói ketamin, một gói ma túy “đá”.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Khánh Linh