1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

"Nữ quái" mạo danh quyền Cục trưởng Cục Tình báo lừa đảo hơn nửa tỷ đồng

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tự nhận mình là Cục trưởng thuộc Bộ Công an, Đào Thanh Tâm "nổ" bản thân có quen biết rộng và xin việc làm hoặc giải quyết các công việc liên quan pháp luật, qua đó chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.

Ngày 20/4, tại TAND Đắk Lắk, Tòa cấp cao Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Thanh Tâm (45 tuổi, ngụ xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ quái mạo danh quyền Cục trưởng Cục Tình báo lừa đảo hơn nửa tỷ đồng - 1
"Nữ quái" Đào Thanh Tâm tại phiên phúc thẩm.

Đào Thanh Tâm còn có tên gọi khác là Hà Phương Tường Vân.

Trước đó, tháng 1/2021, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa bị cáo Tâm ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến năm 2019, Tâm sinh sống ở quận 5, TP Hồ Chí Minh. Quá trình tiếp xúc với nhiều người, Tâm sử dụng tên Tường Vân và tự nhận mình là Đại tá giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc, quyền Cục trưởng Cục Tình báo, Bộ Công an.

Ngoài ra, Tâm còn "nổ" bản thân có quan hệ với nhiều lãnh đạo có thể xin các suất vào biên chế nhà nước và giải quyết các công việc liên quan đến pháp luật một cách nhanh chóng.

Tin tưởng Tâm, một số người đã nhờ vả để được "giúp đỡ" và Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt 533 triệu đồng của 2 nạn nhân.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Đào Thanh Tâm y án cấp sơ thẩm 13 năm 6 tháng tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.