1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ nhân viên bưu điện 17 tuổi tham ô gần 2 tỷ đồng

Xuân Duy

(Dân trí) - Vy được nhận vào làm nhân viên bưu điện khi mới 17 tuổi. Sau vài tháng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, cô gái đã tham ô gần 2 tỷ đồng.

Ngày 24/8, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Võ Nhật Vy (SN 2000, ngụ tỉnh Hậu Giang) về tội Tham ô tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Luân (SN 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang) lãnh 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Vy thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết nhưng đề nghị tòa xem xét lại tội danh vì bản thân bị cáo không ký hợp đồng lao đồng với bưu điện.

Bị cáo Nguyễn Minh Luân cho rằng mình là lao động chính, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên mong tòa cho hưởng án treo.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xác định bản án sơ thẩm đã xem xét toàn bộ nội dung vụ án nên không có căn cứ kháng cáo.

Nữ nhân viên bưu điện 17 tuổi tham ô gần 2 tỷ đồng - 1

Hai bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D.).

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2017, Vy được nhận vào làm nhân viên hợp đồng tại bưu điện xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Nữ bị cáo phụ trách nhận bưu kiện, bưu phẩm và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân qua hệ thống ngân hàng và bưu điện.

Để thực hiện nhiệm vụ, Vy sử dụng hệ thống phần mềm Paypost do bưu điện tỉnh cài đặt để chuyển tiền qua hệ thống bưu điện và nhận chuyển tiền vào tài khoản cá nhân qua hệ thống các ngân hàng đã liên kết.

Từ ngày 22/2/2018 đến ngày 1/6/2018 (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Vy chưa đủ 18 tuổi), trong quá trình chuyển tiền cho khách hàng qua tài khoản cá nhân của hệ thống ngân hàng và bưu điện, Vy đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Còn Luân với nhiệm vụ kế toán, thống kê, tài chính tại bưu điện huyện nhưng không vào phần mềm hệ thống Paypost (do Luân trực tiếp quản lý) theo dõi, kiểm tra, từ đó tạo điều kiện cho Vy chiếm đoạt tiền.

Tháng 1/2020, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên bị cáo Vy 15 năm tù về tội Tham ô tài sản và bị cáo Luân 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau phán quyết trên, bị cáo Vy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Luân kháng cáo xin hưởng án treo.