1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nữ nạn nhân phóng xe máy rượt đuổi tên cướp mang 2 tiền án

(Dân trí) - Đang nhắn tin, chị Hương bất ngờ bị đối tượng áp sát cướp chiếc điện thoại SamSung Galaxy S5. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chị Hương lập tức “vít ga” đuổi theo, đồng thời tri hô, phối hợp cùng lực lượng công an “bắt sống” tên cướp mang 2 tiền án.

Đối tượng Phong bị sa lưới sau màn rượt đuổi của cô gái quê Hải Dương.
Đối tượng Phong bị sa lưới sau màn rượt đuổi của cô gái quê Hải Dương.

Ngày 10/4, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử Đinh Văn Phong (SN 1983, trú ở phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 66 tháng tù giam về 2 tội danh “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, chiều 21/9/2016, trên đường từ Hà Nội về Hải Dương, chị Dương Thị Hương (SN 1988, trú ở Tứ Kỳ, Hải Dương), đang dừng xe máy trên lề đường để nhắn tin điện thoại. Đinh Văn Phong đi xe máy ngang qua phát hiện chị Hương đang sử dụng chiếc điện thoại SamSung Galaxy S5. Lòng tham trỗi dậy và nghĩ rằng Hương là phụ nữ chân yếu tay mềm, khó thể chống cự, Phong liền vòng xe lại, rồi áp sát cướp giật chiếc điện thoại trên tay chị Hương.

Dù bị tên cướp ra tay bất ngờ, song chị Hương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đồng thời “vít ga” truy đuổi, và tri hô tên cướp. Bị chị Hương phóng xe đuổi gắt gao ngay phía sau, Phong hoảng hồn và nhanh chóng bẻ quặt tay lái xe máy rẽ vào một khu dân cư thuộc quận Long Biên.

Đang trong quá trình bỏ chạy, đúng lúc này Phong gặp tổ công tác của Công an phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường. Phong bị bắt tại trận cùng chiếc điện thoại SamSung Galaxy S5 tang vật.

Trong lúc bị bắt giữ, Phong nhanh tay vứt chiếc vam phá khoá xe máy ra vệ đường, nhưng hành vi đó của tên cướp giật đã không thể “qua mắt” được lực lượng công an.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ thêm Phong là đối tượng từng gây một vụ trộm cắp xe máy tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Sau đó, Phong dùng chính chiếc xe máy này làm phương tiện đi cướp tài sản của chị Hương.

Trong phiên toà xét xử sơ thẩm của TAND quận Long Biên, HĐXX tuyên phạt Phong 75 tháng tù giam về 2 tội danh ‘cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Sau đó, Phong đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm của TAND quận Long Biên là quá nặng nên giảm hình phạt cho bị cáo Phong từ 75 tháng tù giam xuống còn 66 tháng tù giam với cả 2 tội danh trên.

Quá trình xem xét lại bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội cũng làm rõ trong các năm 2004 và 2014, Phong từng 2 lần bị tòa án ở các quận tại Hà Nội áp dụng các mức hình phạt tù khác nhau về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Tuấn Hợp