1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Nữ hàng xóm lừa cháu bé đi nhận quà để trộm hơn 1 tỷ đồng

Đức Văn

(Dân trí) - Biết một mình cháu Quỳnh ở nhà, Chung đã dùng số điện thoại khác nhắn cháu Quỳnh đi nhận quà. Sau đấy, Chung phá két sắt trộm hơn 600 triệu và 9 cây vàng.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm, Phòng Kỹ thuật hình sự điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản.

Nữ hàng xóm lừa cháu bé đi nhận quà để trộm hơn 1 tỷ đồng - 1

Đối tượng Đỗ Được Chung (ảnh: Công an Hà Nam)

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8h ngày 23/9, gia đình chị Phạm Thị Quyên, trú tại Tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, cậy phá két sắt lấy đi số tiền khoảng 630 triệu đồng và 9 cây vàng.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh, sàng lọc các đối tượng nghi vấn cơ quan Công an đã xác định được đối tượng Đỗ Được Chung (SN 1989), trú ở tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê có nhiều biểu hiện nghi vấn và nghi can số 1.

Nữ hàng xóm lừa cháu bé đi nhận quà để trộm hơn 1 tỷ đồng - 2

Cơ quan chức năng khám nghiệmkhẩn cấp nơi ở của Chung, thu giữ được 525 triệu và hơn 9 cây vàng (ảnh: Công an Hà Nam)

Phía cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập đối tượng Đỗ Được Chung, qua công tác đấu tranh, Chung khai nhận sáng ngày 22/9, khi đến nhà chị Quyên phát hiện chỉ có cháu Quỳnh là con gái chị Quyên ở nhà. Chung đã sử dụng số điện thoại khác nhắn tin với nội dung thông báo cháu Quỳnh đi nhận quà.

Sau khi cháu Quỳnh ra khỏi nhà, Chung đã sử dụng xà cầy để đục phá két sắt nhà chị Quyên lấy số tiền, vàng trên mang về nhà cất giấu.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, thu giữ được 525 triệu và hơn 9 cây vàng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Chung theo quy định của pháp luật.