1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Nữ Giám đốc bị khởi tố vì buôn lậu gạo qua Lào trong đợt dịch Covid-19

(Dân trí) - Với hành vi đưa gạo thuộc diện tạm dừng xuất khẩu trong đợt dịch Covid-19 qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, một giám đốc doanh nghiệp tại Quảng Bình đã bị khởi tố.

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Cảnh (SN 1964), Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nghĩa Cảnh, có địa chỉ tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa. Nữ giám đốc doanh nghiệp này bị khởi tố vì hành vi buôn lậu gạo qua Lào.

Nữ Giám đốc bị khởi tố vì buôn lậu gạo qua Lào trong đợt dịch Covid-19 - 1

Trần Thị Cảnh bị khởi tố.

Như Dân trí đã thông tin, vụ buôn lậu qua cửa khẩu của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nghĩa Cảnh bị phát hiện vào ngày 8/4. Mặt hàng bị phát hiện xuất lậu là 400 bao gạo các loại với tổng trọng lượng hơn 14,5 tấn, tổng trị giá gần 130 triệu đồng, được vận chuyển trên 2 ô tô mang biển số 73C-104.33 và 73C-104.99. Số gạo này được vận chuyển cùng 7 mặt hàng tạp hóa khác.

Nữ Giám đốc bị khởi tố vì buôn lậu gạo qua Lào trong đợt dịch Covid-19 - 2

Số gạo xuất khẩu lậu bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo cơ quan chức năng, Công ty Nghĩa Cảnh chưa đủ điều kiện để xuất khẩu gạo theo quy định của Chính phủ. Mặt khác, thời điểm bị phát hiện, mặt hàng gạo nếp, gạo tẻ thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Nghĩa Cảnh cũng thừa nhận hành vi chở thêm gạo sang Lào để bán kiếm lời.

Tiến Thành