1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ bảo kê khét tiếng Loan "cá" bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo kết luận giám định tại thời điểm gây án, Loan "cá" bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 31/3, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lý Thị Loan (tức Loan "cá", 41 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng đồng phạm về tội Cưỡng đoạt tài sản. 

Theo nội dung vụ án, Loan cùng chồng là Nguyễn Quốc Tuấn làm nghề bán cá ở chợ Hóa An (TP Biên Hòa). Đầu năm 2019, vợ chồng ly thân, Loan "cá" đến xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) mở cơ sở giữ xe máy cho công nhân và bắt đầu quy tụ đàn em.

Nữ bảo kê khét tiếng Loan cá bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi - 1

Loan "cá" (Ảnh: Khoa Nam).

Tháng 3/2019, Loan quen Phạm Văn Nam (37 tuổi, đại ca có số má ở khu vực Vĩnh Cửu) nên thương lượng Nam "nhường địa bàn" chợ tự phát Changshin cho mình bảo kê, mỗi tháng Loan sẽ đưa cho vợ chồng Nam 10 triệu đồng.

Khi tiếp quản khu chợ, Loan giao cho đàn em Trần Công Đại (24 tuổi) và Trần Tấn Phát (chưa rõ lai lịch) sắp xếp lại chỗ ngồi cho 40 tiểu thương, sau đó thu tiền bảo kê dưới danh nghĩa "tiền rác".

Thực hiện nhiệm vụ của Loan giao, các đàn em thường xuyên đe dọa tiểu thương để không ai trễ việc đóng tiền. Các tiểu thương phải nộp từ 30.000 đến 80.000 đồng/ngày; hoặc 300.000 đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2019 đến lúc bị bắt (5/2020), băng nhóm của Loan đã cưỡng đoạt gần 130 triệu đồng. 

Cuối năm 2021, phiên tòa xử Lý Thị Loan được mở, sau đó tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề như: thu thập lưu hồ sơ vụ án và xử lý, giải quyết bản kiến nghị về việc trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Loan.

Theo kết luận, trước, trong và sau khi gây án, bị cáo Loan bị bệnh rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định loại ranh giới. Hiện nay, người phụ nữ này bị rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu, rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định loại ranh giới. 

Bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.

Dự kiến, ngày 1/4 tòa sẽ tuyên án với Loan và đồng phạm.