1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

NÓNG: Hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải

Sáng nay (4.12), lãnh đạo TAND tỉnh Long An đã đồng ý hoãn thi hành án tử hình đối với bị án Hồ Duy Hải (dự kiến diễn ra vào ngày mai- 5.12). Quyết định này đưa ra trên cơ sở ý kiến đề nghị của gia đình bị án Hồ Duy Hải.

NÓNG: Hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải

Trước đó, cũng trong sáng 4.12, em ruột và dì ruột của Hồ Duy Hải là chị Hồ Thị Thu Thủy và bà Nguyễn Thị Rưởi đã có đơn đề nghị hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Đơn nêu rõ: Đề nghị ông Lê Quang Hùng (Phó Chánh án TAND tỉnh Long An-PV ) hoãn thi hành án đối với bản án Hồ Duy Hải vào ngày 5.12.2014 để gia đình có thời gian kêu oan cho Hồ Duy Hải.

Trên cơ sở đơn đề nghị này, lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh Long An- cụ thể là ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Long an đã ghi vào đơn và có đóng dấu xác nhận của Tòa án nhân dân tỉnh Long An khẳng định: "Lãnh đạo TAND tỉnh Long An đồng ý theo yêu cầu của gia đình bị án Hồ Duy Hải, hoãn thi hành án tử hình ngày 5.12.2014". Như vậy, với việc xác nhận này, bị án Hồ Duy Hải đã được hoãn phải thi hành án tử hình.

Trước đó, báo Lao Động có loạt bài viết phân tích và nêu rõ những điểm còn nghi ngờ, những mâu thuẫn, khuất tất của các cơ quan tiến hành tố tụng trong đánh giá chứng cứ, buộc tội bị án Hồ Duy Hải giết hai nữ nhân viên Bưu cục Cầu Voi. Trong ngày 3.12, báo tiếp tục có bài phản ánh về những bật cập trong đánh giá chứng cứ của vụ án này. Ngay trong ngày báo phát hành, trong cuộc tiếp xúc cử tri của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cử tri Nguyễn Hữu Vạn (phường Bếnh Thành, TP. Hồ Chí Minh) đã đem bài báo ra kiến nghị với Chủ tịch nước." Báo Lao Động có loạt bài viết về những điểm còn nghi ngờ, khuất tất trong vụ án Hồ Duy Hải giết hai nữ nhân viên Bưu cục Cầu Voi, luật sư Trần Văn Tạo - nguyên Phó Giám đốc Công an TPHCM đã viết thư gửi Chủ tịch Nước đề nghị Chủ tịch Nước chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét lại toàn bộ vụ việc. Nay tôi trình bày lại vụ việc này, với lòng thương xót cho một người thanh niên trẻ, có thể đã chịu nỗi oan khuất. Tôi kính mong Chủ tịch Nước xem xét lại vụ việc. Để tránh oan sai”, ông Vạn nói.

Trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cam kết: Khi phát hiện án oan sai sẽ đeo đuổi đến cùng và xử đến nơi đến chốn.

Theo Lao Động