1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nổ súng khống chế tên trộm có 9 tiền án

(Dân trí) - Bị phát giác về hành vi trộm cắp, 2 tên trộm phóng xe tháo chạy như điên trên đường mặc cho cảnh sát đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên cảnh báo.

Ngày 7/12, Công an quận 3, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm Lê Văn Dũng (65 tuổi, quê Đà Nẵng, có 9 tiền án) và Nguyễn Xuân Dũng (44 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú quận 8) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an
Hai nghi phạm tại cơ quan công an

Trước đó, chiều 3/12, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 tuần tra địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 51X9-7268 lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Khi đến trước Trường Marie Curie (phường 7, quận 3), cả hai dừng lại quan sát. Sau đó, một đối tượng leo rào đột nhập vào phía trong trường. Đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài.

Khi tên trộm vừa dẫn chiếc xe máy cùng túi đồ từ trong trường đi ra ngoài chuẩn bị nổ máy xe tẩu thoát thì các trinh sát ập đến khống chế. Bị phát giác, 2 tên trộm lên xe bỏ chạy.

Các trinh sát lập tức truy đuổi và nổ súng chỉ thiên để cảnh báo nhưng 2 tên trộm vẫn rất ngoan cố.

Khi đến đường Bà Huyện Thanh Quan, các trinh sát đã vượt lên đạp ngã xe và khống chế được đối tượng Lê Văn Dũng. Riêng tên Nguyễn Xuân Dũng cũng bị bắt giữ cách đó không xa cùng tang vật.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Lê Văn Dũng có 9 tiền án, tiền sự về các tội: “trộm cắp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau khi ra tù, Dũng sống lang thang không nghề nghiệp và tiếp tục theo con đường phạm pháp.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Thảo Trần

Nổ súng khống chế tên trộm có 9 tiền án - 3