1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nổ súng giải quyết mâu thuẫn lúc ăn nhậu

(Dân trí) - Mâu thuẫn lúc ăn nhậu dẫn đến xô xát, Phi móc súng thủ sẵn trong người bắn liên tiếp 2 phát đạn làm anh Đức bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 19/12, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thanh Phi (28 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về vụ nổ súng bắn bị thương anh Nguyễn Đỗ Trần Đức (34 tuổi, ngụ Bình Dương).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 10/12, anh Nguyễn Đỗ Trần Đức tổ chức ăn nhậu cùng 6 người khác tại khu vực bãi đất trống ở khu phố Bình Giao (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Trong lúc nhậu, anh Đức có xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thanh Phi dẫn đến cãi nhau.

Khoảng 17h cùng ngày, Đức nhờ một người bạn chở về nhà, khi đi đến đoạn thuộc phường Lái Thiêu thì gặp Phi. Đức và Phi tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau. Bất ngờ Phi lấy từ trong người ra một khẩu súng màu trắng bắn hai phát gây thương tích cho Đức. Trong đó, một viên trúng vào ổ bụng và đi vào cột sống. Sau khi gây án, Phi bỏ trốn khỏi hiện trường, anh Đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án có sử dụng vũ khí nguy hiểm, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng truy bắt đối tượng. Sau khi bắn Đức, Phi bỏ trốn về một ngôi chùa ở Tây Ninh.

Ngày 17/12, Phi về thành phố Cần Thơ để lẩn trốn. Xác định đối tượng trốn tại Cần Thơ, Công an Bình Dương phối hợp với công an TP Cần Thơ bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Phi khi hắn đang lẩn trốn ở một căn nhà thuộc khu phố Tân Phước 1 (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Khám xét nhà ở của Phi, lực lượng công an thu giữ được 4 khẩu súng, 19 viên đạn các loại.

Tại cơ quan điều tra, Phi thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Súng và đạn Phi khai nhận mua qua mạng internet và nhận hàng tại ngã 4 An Sương (quận 12, TPHCM).

Hiện Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng để điều tra xử lý.

Trung Kiên