1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Níu giữ tình cảm bất thành, gã đàn ông rủ bạn cùng hành hung người yêu cũ

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Muốn hàn gắn lại tình cảm nhưng bị chối từ, Nguyễn Duy Hoàng (40 tuổi) đã rủ bạn bè lên kế hoạch bắt giữ người yêu cũ để hành hung, đánh đập dã man.

Níu giữ tình cảm bất thành, gã đàn ông rủ bạn cùng hành hung người yêu cũ - 1

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Linh Nhi).

Ngày 18/9, thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hoàng (40 tuổi, ở quận Đống Đa), Nguyễn Quang Huy (36 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Đức Tuất (38 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Đinh Trọng Huỳnh (31 tuổi, ở Hòa Bình) để điều tra về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo cơ quan công an, đầu năm 2020, Hoàng và chị L. có quan hệ tình cảm. Đến tháng 5/2020 khi thấy chị L. đòi chấm dứt quan hệ, Hoàng liền đe dọa để ép buộc người yêu cũ quay lại với mình nhưng bất thành.

Khoảng 5h ngày 8/8 vừa qua, khi thấy chị L. cùng anh T.P. (bạn trai mới của L., ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) đi ăn sáng thì bất ngờ Hoàng cùng bạn kéo đến, hành hung chị L..

Sau đó, Hoàng kéo chị L. lên xe ô tô và đi về bãi gửi xe trên đường Trần Cung (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trong quá trình di chuyển, Hoàng gọi điện cho Huy và Tuất để thông tin đã bắt được chị L. và liên tục đánh đập nạn nhân.

Đến bãi xe, nhóm người này lại tiếp tục đánh đập nạn nhân dã man. Sau đó, chị L. được đưa cho quần áo để thay rồi bị nhóm người này đưa đến khách sạn. Tại đây, Hoàng bắt người yêu cũ quỳ xuống, dùng móc áo kim loại đánh và bắt chị L. phải xin lỗi.

Sau đó, chị L. bị đưa về một chung cư trên phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) rồi tiếp tục bị Hoàng đánh đập.

Đến chiều 9/8, Hoàng để người yêu cũ về với gia đình và đe dọa không được nói với ai về việc bản thân bị đánh đập, bắt giữ. Tuy nhiên, chị L. đã đến trụ sở cơ quan công an để trình báo vụ việc.

Trong quá trình xác minh và tiến hành bắt giữ các đối tượng nêu trên, cơ quan công an phát hiện Huỳnh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều đồ vật phục vụ cho việc sử dụng ma túy, 8 túi nilông chứa 227 viên nén các loại và hơn 10 túi nilông chứa tinh thể màu trắng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để củng cố hồ sơ.