1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Nhức nhối nạn đào trộm gốc hoa hồng cổ ở Đà Lạt

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm gốc hoa hồng cổ khiến người dân vô cùng hoang mang, lo lắng. Đa số kẻ trộm nhắm đến những gốc hoa hồng hàng chục năm tuổi, có giá trị cao rồi bán cho các cửa hàng kinh doanh hoa.

Bà Trần Thị Mai Phương (ngụ phường 5, TP Đà Lạt) cho hay, nhà bà vừa bị kẻ gian đào trộm mất cây hồng cổ giống Pháp (dạng hồng leo) khoảng 15 tuổi trồng trong sân.

Cũng theo bà Phương, trích xuất camera cho thấy đối tượng thực hiện vụ trộm vào ban đêm từ 0-3h sáng, kẻ trộm đã dùng cưa cắt ngang thân cây rồi đào gốc. Dù thuộc khu vực an ninh, nhà kín cổng cao tường nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên liều lĩnh vào đào trộm hồng, khiến gia đình bà Phương rất hoang mang.

Cây hồng cổ cho hoa rực rỡ của gia đình bà Phương bị kẻ gian cưa ngang thân rồi đào trộm gốc
Cây hồng cổ cho hoa rực rỡ của gia đình bà Phương bị kẻ gian cưa ngang thân rồi đào trộm gốc

Trước đó, vào giữa tháng 7, ông Hồ Phước Đức (trú khu Hòn Bồ, phường 12, Đà Lạt ) cũng bị kẻ trộm bứng mất 2 cây hoa hồng Sa Pa cổ có tuổi đời hơn 20 năm đang trổ hoa.

Gần đây nhất, kẻ trộm lại đột nhập khuôn viên gia đình bà Đỗ Quyên (phường 1, Đà Lạt) đào một gốc hồng cổ Sa Pa 17 năm tuổi có giá trị trên 15 triệu đồng.

Theo bà Quyên, liên tiếp hơn 10 năm qua, cây hoa hồng cổ này của gia đình bà đều cho hoa rất đẹp, bao trùm luôn cả cổng ra vào nhà khiến ai đi qua cũng phải xuýt xoa. Việc kẻ gian đào trộm mất cây hoa khiến bà và gia đình rất buồn.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành điều tra, khoanh vùng các đối tượng và bắt được 4 đối tượng (từ 23 - 31 tuổi) có liên quan đến các vụ trộm gốc hồng cổ.

Hình ảnh trích từ camera cho thấy kẻ gian đang cưa trộm hồng của người dân ở Đà Lạt
Hình ảnh trích từ camera cho thấy kẻ gian đang cưa trộm hồng của người dân ở Đà Lạt

Khám xét chỗ ở của các đối tượng tại khu Nam Hồ (Đà Lạt), công an phát hiện thêm 15 gốc hồng cổ khác đang được cất giấu.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã đào trộm những gốc hồng trên mang về chăm sóc cho nảy mầm rồi bán cho các điểm kinh doanh cây cảnh trên địa bàn.

Như vậy, chỉ trong vòng mấy tháng qua, trên địa bàn TP Ðà Lạt đã xảy ra không dưới 10 vụ mất trộm gốc hồng cổ, trong đó có những trường hợp mất cây hồng vài chục năm tuổi, mỗi gốc trị giá hàng chục triệu đồng.

Một gốc hồng cổ bị đào trộm được lực lượng chức năng thu giữ
Một gốc hồng cổ bị đào trộm được lực lượng chức năng thu giữ

Được biết, hoa hồng cổ thường có giá trị cao được các gia đình tại Đà Lạt trồng làm cảnh, trang trí trước nhà. Trong khi ngoài thị trường, dân chơi cây cảnh thu mua loại hoa hồng cổ này với giá lên tới chục triệu đồng nên các gốc hồng của người dân thường bị kẻ trộm “để ý”.

Theo Công an TP Đà Lạt, đây là loại trộm cắp tài sản mới xuất hiện trên địa bàn. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý các vụ việc người dân trình báo mất trộm, đồng thời tăng cường tuần tra ban đêm để bảo vệ tài sản cho dân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng.

Ngọc Hà