1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm trộm tài sản “cõng” một lúc 4 tội danh

(Dân trí) - Với 4 tội danh bị truy tố, Lô Văn Minh bị tuyên tổng hình phạt 11 năm 6 tháng tù giam.

Các bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Minh thứ 2 từ phải sang)
Các bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Minh thứ 2 từ phải sang)

Ngày 30/6, TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) mở phiên toà hình sự xét xử Lô Văn Minh (SN 1988, trú xã Châu Thái, Quỳ Hợp) và đồng phạm về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 1/2017, các đối tượng Lô Văn Minh, Trần Xuân Hùng (SN 1983) trú tại xã Châu Quang, Quỳ Hợp; Phùng Đình Tuân (SN 1989), Nguyễn Viết Thịnh (SN 1994), Đặng Trọng Quỳnh (SN 1988), trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) đã thực hiện tổng cộng 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Khi đường dây trộm cắp này bị triệt phá, các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nhà Lô Văn Minh, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 17 viên đạn các loại và 5,155g heroin.

Toàn bộ tài sản nói trên đã được Công an huyện Quỳ Hợp thu hồi và trả cho các nạn nhân.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Minh tổng cộng 11 năm 6 tháng tù về 4 tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đặng Trọng Quỳnh bị tuyên phạt 5 năm tù về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Phùng Đình Tuân 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Trần Xuân Hùng 3 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Với tội danh “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Viết Thịnh bị tuyên phạt 9 tháng nhưng cho hưởng án treo, thử thách 18 tháng.

Phan Giang