1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Nhóm "siêu trộm" cuỗm hơn 100 xe máy chia nhau 78 năm tù

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của người dân ở vùng nông thôn, nhóm của Rừng đã trộm hơn 100 chiếc xe máy, trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

Ngày 7/4, TAND tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra xét xử vụ án Trộm cắp tài sản, với 11 bị cáo. Trong đó, cầm đầu là bị cáo Đặng Thành Rừng (33 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2021, nhóm của Rừng dùng kiềm bẻ khóa để đi trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nhóm này thường đi từ 2-3 người vào vùng nông thôn. Khi phát hiện xe máy của người dân để sơ hở, một người canh chừng, người còn lại bẻ khóa lấy trộm, sau đó giao đồng bọn mang đi tiêu thụ.

Nhóm siêu trộm cuỗm hơn 100 xe máy chia nhau 78 năm tù - 1

Nhóm "siêu trộm" tại tòa (Ảnh: CTV).

Qua điều tra, nhóm của Rừng đã thực hiện 37 vụ trộm trên địa bàn thị xã Giá Rai; 37 vụ ở huyện Phước Long; 18 vụ ở huyện Đông Hải; 10 vụ ở huyện Hòa Bình; 5 vụ ở huyện Hồng Dân. Khi nhóm này thực hiện một vụ trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, vào ngày 18/1/2021, Rừng chạy xe máy chở Ngô Hoài Nam đi trộm một xe máy ở xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi). Sau đó, Nam điều khiển xe máy vừa trộm được về hướng TP Bạc Liêu.

Trên đường đi thấy khu vực có nhiều xe của khách dự đám cưới, Rừng và Nam định lấy trộm một xe khác thì bị người dân phát hiện. Nam bị bắt giữ, còn Rừng chạy thoát.

Từ việc bắt được Nam, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra vụ án và làm rõ toàn bộ đường dây "siêu trộm" này.

Nhóm của Rừng đã thực hiện 108 vụ trộm, tài sản là xe máy, có tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, Rừng trực tiếp lấy trộm và tiêu thụ tài sản do đồng phạm lấy trộm là 89 vụ, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Với hành vi trên, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thành Rừng 15 năm tù, 9 bị cáo khác từ 2 đến 13 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; một bị cáo 3 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.