1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Nhóm lừa bán đồng đen giả…. lãnh 12 năm tù thật

(Dân trí) - Ngày 22/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Chau Sua, sinh năm 1975; Chau Binl, sinh năm 1955 và Néang Kim Don, sinh năm 1987, cùng trú tại huyện Tri Tôn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 10/2016, Sua được người tên Oanh (người Campuchia) rủ lừa bán đồng đen giả cho người Campuchia để lấy tiền tiêu xài, Sua đồng ý và rủ Binl cùng tham gia.

Sau đó, Oanh, Sua và Binl hẹn gặp nhau tại huyện Tri Tôn, An Giang để bàn bạc cách thức thực hiện. Oanh cung cấp cho Sua và Binl một cục đồng đen giả, 10 hộp diêm do Oanh tự làm và số điện thoại của người bên Campuchia có nhu cầu tìm mua đồng đen; Đồng thời, phân công Sua đóng giả làm người môi giới, còn Binl là chủ cục đồng đen và rủ Nesang Kim Don giả làm vợ của Binl để người mua tin tưởng. Khi người mua dùng que diêm để thử đồng đen, thì Sua và Binl tìm cách đánh tráo để que diêm không cháy, người mua tin là đồng đen thật. Nếu người mua đồng ý thì ra giá 100 lượng vàng và yêu cầu đặt cọc cao rồi chiếm đoạt tiền cọc bỏ trốn.

Các bị cáo Don, Binl và Sua tại tòa
Các bị cáo Don, Binl và Sua tại tòa

Với thủ đoạn trên, sau nhiều lần trao đổi, thỏa thuận và thử đồng đen, ngày 9/11/2016, Sua cùng Binl và Don đã bán cục đồng đen giả cho ông Korm Sarit (quốc tịch Campuchia) để chiếm đoạt số tiền 12.000USD rồi bỏ trốn.

Khi phát hiện mình bị lừa, ông Sarit cùng mọi người đuổi theo đến khu vực xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn thì phát hiện nhóm của Sua trong quán nước nên đến trình báo Công an bắt giữ Sua, Binl và Don cùng tang vật. Đến ngày 18/11/2016, Sua, Binl và Don bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Chau Sua và Chau Binl, mỗi bị cáo 05 năm tù; bị cáo Néang Kim Don, 02 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời tuyên trả lại số tiền tạm giữ 12.000USD cho người bị hại. Riêng Oanh là người chủ mưu rủ rê các bị cáo thực hiện hành vi bán đồng đen giả để chiếm đoạt tiền của người bị hại, nhưng do Oanh là người Campuchia không rõ họ, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ xử lý sau.

Lê Tùng