1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Nhóm cướp tuổi “teen” sa lưới

(Dân trí) - Do không có tiền tiêu xài, các đối tượng sinh năm 1997, 1999 đã rủ nhau đi cướp.

Ngày 7/3, Công an huyện Chương Mỹ cho biết vừa bắt giữ nhóm cướp tuổi đời còn rất trẻ. Các đối tượng bị bắt gồm: Bùi Văn Thành (SN 1997, trú tại xã Thụy Hương, Chương Mỹ), Nguyễn Văn Thặng (SN 1999, trú tại xã Lam Điền, Chương Mỹ), Đặng Đình Tâm (SN 1999, trú tại Lam Điền, Chương Mỹ), Đặng Đình Xuân Sang (SN 1999, trú tại Thụy Hương, Chương Mỹ) và Đặng Đình Hậu (SN 1999, trú tại Lam Điền, Chương Mỹ).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo điều tra, do không có tiền tiêu xài, các đối tượng trên đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường. Khoảng 20h30 ngày 3/3, cả nhóm gặp nhau tại khu vực thôn Lam Điền, xã Lam Điền, Chương Mỹ, bàn việc cướp tài sản. Các đối tượng đã chuẩn bị hung khí là 1 dao phay và 2 đoạn cây xoan.

Sau khi chuẩn bị hung khí xong, Hậu bỏ về trước, còn lại Sang, Thặng, Thành, Tâm đi bộ từ Lam Điền mang theo dao, 2 đoạn cây gỗ xoan đến khu vực đầu cầu xi măng thuộc xã Thụy Hương, Chương Mỹ ngồi phục.

Khoảng 23h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Cung (SN 1982, trú tại Lam Điền, Chương Mỹ) một mình điều khiển xe máy đi qua khu vực trên đã bị Tâm, Thặng dùng gậy vụt ngã xuống đường. Thành cầm dao dọa và dựng xe máy lên, chở cả bọn bỏ chạy về hướng thôn Trung Tiến, xã Thụy Hương. Sau đó, cả bọn mang xe lên xã Phụng Châu tìm nơi tiêu thụ nhưng không bán được và ngủ lại tại núi Trầm.

Khoảng 10h30 ngày 4/3, Thành và Tâm mang chiếc xe cướp được đêm trước đi bán được 800 nghìn đồng.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trên để điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên