Quảng Ninh:

Nhóm côn đồ quyết truy sát nạn nhân lãnh án

(Dân trí) - Trong 2 ngày 4 - 5/5, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "giết người" xảy ra tại quán 299, thuộc phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh với nhóm côn đồ quyết truy sát nạn nhân đến chết.

Nhóm côn đồ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa gồm: Lê Văn Tuyên (SN 1990), trú tại xã Liên Vị - Yên Hưng; Nguyễn Văn Quang (SN 1986), trú tại tổ 23B, phường Cẩm Thịnh - TX Cẩm Phả; Nguyễn Chí Thông (SN 1985), trú tại Đội 7 - xã Định Công - huyện Yên Định - Thanh Hoá; Đoàn Công Hùng (SN 1986), trú  tại  phường Nam Ngạn - TP Thanh Hoá, Trịnh Cao Việt (SN 1990), trú tại tổ 52B - khu Tân Lập 4 - phường Cẩm Thuỷ - TX Cẩm Phả; Phạm Ngọc Thắng  (SN 1993), trú tại tổ 43 - khu 3B - phường Cẩm Trung - TX Cẩm Phả: bị xét xử về tội "giết người".

Các đối tượng Nguyễn Văn Mười (SN 1989), trú tại tổ 53 - khu 6 - phường Cẩm Trung –TX Cẩm Phả; Ngô Xuân Hạnh (SN 1987), trú tại số 119 - phố Tiền Phong - phường Nam Ngạn – TX Cẩm Phả bị xét xử về tội "cố ý gây thương tích"; Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1983), trú tại tổ 64 - phường Cẩm Thuỷ - TX Cẩm Phả về tội "Che giấu tội phạm.
 
Nhóm côn đồ quyết truy sát nạn nhân lãnh án - 1
Nhóm côn đồ quyết truy sát nạn nhân đến chết cúi đầu nhận tội tại tòa.

Theo bản cáo trạng, vụ truy sát kinh hoàng xảy ra vào tối 26/1/2010 tại quán 299, thuộc phường Cẩm Trung - Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh. Do mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước, Nguyễn Văn Quang đã xúi giục, hô hào, kích động cho Tuyên, Hạnh, Mười dùng dao, gậy gỗ, điếu cày đánh, chém các anh Phùng Đức Tâm, Trần Đức Phương, Trần Đức Minh gây thương tích cho anh Tâm 33% sức khoẻ, anh Phương 2% sức khoẻ.

Hơn nữa, khi anh Minh bỏ chạy, Lê Văn Tuyên đã cùng với Thông, Hùng, Thắng, Việt và đối tượng Chiến đuổi theo dùng dao, kiếm đâm, chém anh Minh làm anh Minh tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thanh Tuấn là bạn của các đối tượng nói trên đã tổ chức cho đồng bọn đi trốn. Khi biết anh Minh đã thiệt mạng, Tuấn đã lấy 20 triệu đồng của Nguyễn Văn Trường là anh trai của Quang đưa cho Quang để chia cho cả bọn đi trốn.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Lê Văn Tuyên tù chung thân; Nguyễn Văn Quang 20 năm tù giam; Nguyễn Chí Thông 16 năm tù giam; Đoàn Công Hùng 15 năm tù giam; Trịnh Cao Việt 9 năm tù giam; Phạm Ngọc Thắng 9 năm tù giam; Nguyễn Văn Mười 10 năm tù giam; Ngô Xuân Hạnh 3 năm tù giam; Nguyễn Thanh Tuấn 15 tháng tù treo, thời gian thử thách 29 tháng. Các bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Minh  94 triệu đồng, anh Tâm 38 triệu đồng, anh Kiên 3 triệu đồng.

Anh Thế - An Bình