1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Nhóm côn đồ hành hung nữ chủ cửa hàng thể thao

Đại Dương

(Dân trí) - Một nữ chủ cửa hàng bán đồ thể thao tại TP Huế bị nhóm côn đồ xông vào chỗ làm chửi bới, hành hung đến nhập viện.

Ngày 10/3, Công an TP Huế thông tin, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Huân (SN 1994, trú xã Thủy Bằng, TP Huế) liên quan đến vụ việc đánh chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1993, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - chủ cửa hàng kinh doanh thiết bị thể thao số 23 đường Bến Nghé, phường Phú Hội.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng về việc có một nhóm đối tượng ngang nhiên xông vào cửa hàng kinh doanh thiết bị thể thao do chị làm chủ tại số 23 đường Bến Nghé.

Vào 14h45' chiều 7/3, nhóm côn đồ do Nguyễn Ngọc Huân cùng đồng bọn 5 người kéo đến cửa hàng của chị Trang gây rối, chửi bới nhân viên, đuổi khách ra khỏi cửa hàng rồi bỏ đi.

Nhóm côn đồ hành hung nữ chủ cửa hàng thể thao - 1

Nhóm côn đồ xông vào gây rối chiều 7/3, chửi bới nhân viên và đuổi hết khách hàng ra ngoài (Ảnh: trích xuất camera).

Đến 18h24 tối cùng ngày (7/3), Huân cùng đồng bọn tiếp tục kéo đến cửa hàng để gây sự, đe dọa nhân viên không được làm việc và đánh liên tiếp chị Trang bằng vật cứng và nắm đấm vào vùng đầu.

Nhóm côn đồ hành hung nữ chủ cửa hàng thể thao - 2
Đến tối cùng ngày, nhóm này xông vào lại cửa hàng và đánh chị Trang (áo đỏ) nhập viện (Ảnh: Cắt từ camera).

"Sau khi bị đánh, tôi được mọi người đưa đến Bệnh viện Quốc tế (Bệnh viện Trung ương Huế) nhập viện trong tình trạng nôn mửa, một mắt bị mờ, thị lực kém, nôn ra máu… được chẩn đoán là tổn thương não", chị Trang trình báo.

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quốc tế (Bệnh viện Trung ương Huế). Theo lời nạn nhân, chị không có xích mích hay thù hằn gì với nhóm đối tượng trên.

Nhóm côn đồ hành hung nữ chủ cửa hàng thể thao - 3
Chị Trang đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nôn mửa, một mắt bị mờ, thị lực kém, nôn ra máu (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Lãnh đạo Công an TP Huế đã cử cán bộ đến hiện trường, thu thập dữ liệu camera, lấy lời khai của nạn nhân và nhân chứng.

Công an TP Huế cho biết, qua lời khai ban đầu của Huân, do mâu thuẫn với vợ chồng chị Trang liên quan đến cạnh tranh trong kinh doanh mặt hàng ghế massage và dụng cụ thể thao, Huân đã cùng 5 thanh niên khác đến gặp vợ chồng chị Trang tại cửa hàng 23 đường Bến Nghé để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi lời qua tiếng lại, Huân đã dùng tay đánh vào mặt chị Trang gây thương tích. Hiện Công an TP Huế đang tiến hành làm việc với Huân và 5 thanh niên để xử lý theo đúng pháp luật.