1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nhóm côn đồ chặn ô tô hành hung người khác

(Dân trí) - Đang chạy xe trên QL45, anh Sơn bất ngờ bị một xe ô tô 4 chỗ vượt lên chặn lại. Sau đó có 4 người xuống xe tiến tới xe anh Sơn. Không nói không rằng, nhóm người này lôi anh Sơn ra đấm đá túi bụi khiến anh bị đa chấn thương.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 15h35 chiều ngày 25/12, tại QL45, đoạn qua ngã ba thôn Phong Phú, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1983), trú tại thôn Cầm Hoàng, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 29A - 160.24. Đến đoạn ngã ba thôn Phong Phú, thì bất ngờ một chiếc xe ô tô màu trắng mang BKS 36A - 066.42 chạy vượt lên chặn đầu chiếc xe ô tô của anh Sơn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tưởng nhóm người này chặn đầu xe hỏi thăm đường về đâu đó, nên anh Sơn đã dừng xe, hạ kính bên lái xuống. Nhưng không nói không rằng, một thanh niên liền túm cổ áo anh Sơn lôi ra ngoài đấm đá túi bụi, tiếp đó ba thanh niên khác cùng đi trên chiếc xe BKS 36A - 066.42 đã xông vào dùng chân, tay đánh anh Sơn tới tấp.

Do không phòng vệ trước, lại bị bốn đối tượng đánh liên tục nên anh Sơn ngã quỵ bất tỉnh. Thấy nhóm côn đồ bỗng dưng hành hung người đi đường, người dân sống hai bên đường đã ra can ngăn, đồng thời đưa anh Sơn đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở đầu và người.

Một người dân cho biết: “Lúc đó khi tôi đang đi cùng chiều với cả hai xe, chiếc xe ô tô trắng vừa vượt lên dừng lại, rồi bốn người thanh niên lao ra ngoài, họ mở cửa xe của anh đi xe ô tô màu xanh lôi ra đấm đá túi bụi. Thấy thế nên tôi dừng xe xuống can ngăn thì các thanh niên này hô to “đánh cho chết mẹ nó đi, cho nó biết biển số xe cho nó bớt láo”. Không biết nhóm côn đồ này ở đâu mà hung hãn thế, nếu chúng tôi mà không can có lẽ anh này (anh Sơn-PV) đã bị chúng đánh chết rồi”.

Anh Sơn vẫn chưa hết hoảng hốt khi kể lại sự việc.
Anh Sơn vẫn chưa hết hoảng hốt khi kể lại sự việc.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Bùi Đại Trí - Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa cho biết: “Khi nhận được thông tin, tôi đã cử hai tổ công tác, một đi xuống hiện trường và một tổ đi xác định biển kiểm soát số xe do người dân cung cấp. Cho đến ngày 26/12, chúng tôi đã xác định được biển số xe đó là đứng tên một người ở huyện Đông Sơn, hiện tôi đã ký lệnh cho một tổ đi bắt các đối tượng này”.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ.

Trần Lê