1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Nhớ thù cũ, mang a-xít đi tạt cả gia đình

Chưa quên mối thù bị đánh tại bữa nhậu, đối tượng rủ thêm 5 đồng bọn khác đi tạt a-xít cả một gia đình để trả thù.

Ngày 6-6, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Văn Việt (SN 1987), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993) và Bùi Quang Trung (SN 1994, cả 3 cùng ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) để tiếp tục điều tra hành vi “cố ý gây thương tích” bằng cách tạt a-xít vào người khác.

Nạn nhân Hoàng Văn Trung bị phỏng toàn thân do bị băng nhóm Nguyễn Văn Việt tạt axít
Nạn nhân Hoàng Văn Trung bị phỏng toàn thân do bị băng nhóm Nguyễn Văn Việt tạt axít

Trước đó, trong một cuộc nhậu, Nguyễn Văn Việt bị Hoàng Văn Việt (SN 1990, ngụ xã Tân Tiến) đánh. Từ đó, Việt nuôi mối thù chờ ngày trả. Đến 17 giờ 30 ngày 2-6, Nguyễn Văn Việt rủ Đạt, Trung cùng 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) cầm theo một can nhựa đựng nửa lít a-xít và nhiều hung khí như gậy, tuýp sắt tìm đến nhà Hoàng Văn Việt trả thù.

Khi vừa tới, nhìn thấy Hoàng Văn Trung (anh trai Hoàng Văn Việt) đứng trước cổng nhà, Nguyễn Văn Việt hắt thẳng can a-xít vào mặt và người anh Trung khiến nạn nhân la hét vì đau đớn và bỏng nặng.

Nghe tiếng Trung la hét, nhiều người trong nhà chạy ra thì Nguyễn Văn Việt tiếp tục dùng số a-xít còn lại tạt vào đám đông khiến anh Trần Thanh Tuấn (SN 1993), Trần Thanh Tâm và Trịnh Hoàng Anh bị dính a-xít, bỏ chạy.

Sau khi ra tay tàn độc, nhóm thủ ác nhìn thấy ông Hoàng Văn Lăng (cha anh Trung) do không chạy kịp còn đứng trước cổng, cả bọn 6 tên lao vào dùng ống tuýp sắt và gậy đánh ông gục xuống đường. Gây án xong, cả bọn bỏ chạy.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu. Riêng anh Trung do vết bỏng khá nặng nên phải chuyển về Bệnh viện Mắt TP HCM để chữa trị.

Hiện Công an huyện Đồng Phú đang truy bắt tiếp 3 đối tượng còn lại để xử lý.

Theo T. Tiến
Người lao động