1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Nhờ em trai lên công an nhận tội “giúp” mình

(Dân trí) – Ngày 22/1, tin từ Công an TP Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tên Đặng Châu Hoài Sơn (SN 1995, trú phường An Đông, TP Huế) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Vào sáng ngày 4/10/2012, Đặng Châu Hoài Sơn đến tại số nhà 1/1/81 đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP Huế phát hiện chị Diệp Thị Thu Trang, nghề nghiệp sinh viên, đang ngủ không khóa cửa phòng trọ. Sơn đột nhập vào lấy trộm máy tính xách tay hiệu Dell và 1 ví đựng tiền, bên trong có 2.700.000đ đang để trên bàn học.  

Sau đó, Sơn đem bán máy tính xách tay cho anh Nguyễn Hoàng  Sơn, trú tại số nhà 120 đường An Dương Vương, TP Huế với giá 3.500.000đ. Được biết, Đặng Châu Hoài Sơn là đối tượng đã có 1 tiền sự và 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng y vẫn “chứng nào tật ấy”.

Không những vậy, khi bị cơ quan điều tra phát hiện, Sơn còn cả gan “nhờ” em trai đi nhận tội thay mình nhưng đã bị Công an Tp Huế phát hiện, điều tra làm rõ.

          Đại Dương