1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Nhiều lần quan hệ với người yêu 15 tuổi, chàng trai lãnh án 24 tháng tù

(Dân trí) - Sáng ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử phúc thẩm bị cáo quan hệ tình dục với trẻ em và tuyên xử giữ nguyên mức án sơ thẩm với 24 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, bị cáo Hồ Văn Nông (SN SN 1996, ngụ xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành) và Lương Thị K.A. (15 tuổi) có quan hệ tình cảm, yêu thương nhau từ trước nên khoảng thời gian từ đầu tháng 01/2015 đến ngày 07/3/1015, Hồ Văn Nông đòi quan hệ tình dục và được K.A. đồng ý nhiều lần.

Tại thời điểm giao cấu lần gần nhất, Lương Thị K.A. mới 15 tuổi 4 tháng.

Đến ngày 08/3/2015, gia đình K.A. biết sự việc và làm đơn tố cáo Hồ Văn Nông đến Công an huyện Nghĩa Hành.

Vào ngày 14/8/2015, TAND huyện Nghĩa Hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nông 24 tháng tù về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Ngay sau đó, bị cáo Hồ Văn Nông làm đơn kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên mức án sơ thẩm và không chấp nhận đề nghị giảm nhẹ hình phạt trong đơn kháng cáo của bị cáo Hồ Văn Nông.

Hồng Long