Cần Thơ:

Nhiều cựu cán bộ hầu tòa vì để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Cựu Phó Chủ tịch quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cùng thuộc cấp cố ý làm trái, quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định với 39 thửa, diện tích gần 15.000 m2.

Nhiều cựu cán bộ hầu tòa vì để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai - 1

Ông Nguyễn Văn Tuấn- cựu Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngày 24/6, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại quận Bình Thủy. Đây là vụ sai phạm đất đai được xem là lớn nhất tại Cần Thơ từ trước đến nay.

Các sai phạm xảy ra tại dự án đường nối CMT8 đến đường tỉnh 918 và Dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, tổng diện tích sai phạm là gần 15.000 m2.

Bảy bị cáo phải hầu tòa đều là cựu cán bộ, công chức tại UBND quận Bình Thủy gồm: Nguyễn Văn Tuấn (cựu Phó chủ tịch UBND quận), Lê Văn Vũ (cựu Trưởng phòng Tài nguyên môi trường), Huỳnh Trung Thanh (cựu Quyền giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai), Lê Văn Trứ (nguyên Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai), Lê Hồng Khánh (cựu chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường), Nguyễn Việt Hòa (cựu tổ trưởng tổ đo đạc văn phòng đăng ký đất đai), Trần Tuấn Anh (từng là nhân viên hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai).

Theo cáo trạng, dù biết rõ kế hoạch sử dụng đất của địa phương nhưng từ tháng 11/2015-7/2017, các bị cáo vẫn cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa sang đất ở đô thị đối với người sử dụng đất là các hộ gia đình, cá nhân ở phường Long Hòa (quận Bình Thủy) trái quy định pháp luật.

Nhiều cựu cán bộ hầu tòa vì để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai - 2

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cụ thể, bị cáo Huỳnh Trung Thanh kiểm tra hồ sơ, ký nháy 29 tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, các tờ trình này sau đó được chuyển cho bị cáo Lê Văn Vũ ký và trình lên bị cáo Nguyễn Văn Tuấn lúc này đang là Phó chủ tịch UBND quận.

Bị cáo Lê Văn Trứ đã ký duyệt mảnh trích đo 7 thửa đất, bị cáo Nguyễn Việt Hòa ký kiểm tra mảnh trích đo địa chính 8 thửa đất, bị cáo Lê Hồng Khánh trực tiếp đo đạc, thẩm định nhu cầu sử dụng 18 thửa đất, bị cáo Trần Tuấn Anh trực tiếp đo đạc, thẩm định 6 thửa đất.

Sau khi nhận các tờ trình, bị cáo Nguyễn Văn Tuấn với vai trò là Phó Chủ tịch UBND quận đã ký 30 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với 39 thửa, tổng diện tích gần 15.000 m2, trị giá gần 10 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đô thị, làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị hoãn tòa để bổ sung thành phần tham gia tố tụng với các cơ quan gồm: Cơ quan giám định tư pháp của Bộ TN-MT; Hội đồng định giá, đại diện Sở TN-MT; đại diện UBND quận Bình Thủy; đại diện Phòng TN-MT quận Bình Thủy…

Đại diện VKS cho rằng, các luật sư yêu cầu cơ quan giám định của Bộ TN-MT tham gia tố tụng nhưng cơ quan này ở Hà Nội - nơi đang có dịch bệnh Covid-19 nên việc triệu tập là không phù hợp.

Các cơ quan, cá nhân khác mà luật sư yêu cầu triệu tập đều đã được cơ quan điều tra lấy lời khai, làm rõ trách nhiệm, không cần thiết phải triệu tập tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử đã hội ý và ra quyết định vẫn tiến hành xét xử vụ án.

Liên quan đến vụ án này, UBND TP Cần Thơ đã kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác đối với ông Lê Tâm Niệm (Chủ tịch UBND quận Bình Thủy).