1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Nhậu say, đạp đổ xe tuần tra, đánh hội đồng cảnh sát giao thông

(Dân trí) - Ngày 22/7, công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Trung Nghĩa (22 tuổi) ngụ tại ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 21/7, trong lúc Thượng úy Lê Tuấn Trung, thuộc đội CSGT huyện Chợ Gạo đang trên đường tuần tra gần khu vực bến phà Bình Ninh (ấp Bình Phú, xã Bình Ninh, Chợ Gạo) thì phát hiện Nghĩa điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn, nẹt pô khiêu khích nên CSGT kiểm tra xử lý.

Khi anh Trung yêu cầu xuất trình giấy tờ, Nghĩa chống đối và dùng chân đạp đổ mô tô tuần tra của CSGT. Tiếp đó Nghĩa nhảy xuống xe dùng đá xanh tấn công Thượng úy Trung nhưng không trúng. Cùng lúc này, có thêm bạn của Nghĩa là Tô Kim Phụng (24 tuổi) ngụ tại ấp An Lạc Trung, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo và Nguyễn Duy Khang ( 22 tuổi) ngụ tại ấp Hòa Thịnh, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo đang nhậu gần đó cũng chạy ra xông vào đánh Thượng úy Trung. Do đồng đội đang đứng chờ ở đầu đường nên chỉ có một mình anh Trung chống chọi với 3 ma men.

Cảnh sát giao thông bị 3 đối tượng hành hung
Cảnh sát giao thông bị 3 đối tượng hành hung

Tiếp đó 3 tên này hô hào rồi cùng nhau lao vào đánh Thượng úy Trung tới tấp. Mãi đến khi được người dân can, các đối tượng mới bỏ đi.

Sau khi bị đánh, Thượng úy Trung phải đi bệnh viện điều trị do thương tích nhiều nơi trên cơ thể, nặng nhất là vùng mắt bị tụ máu bầm đau nhức.

Toàn bộ vụ việc đã được một người dân quay clip và tung lên mạng xã hội Facebook.

Hiện công an huyện Chợ Gạo đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nhóm đối tượng trên.

Nguyễn Vinh