1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nhập tịch, sinh sống ở Lào 10 năm vẫn không thoát án truy nã

(Dân trí) - Hai đối tượng phạm tội, bị bỏ tù, rồi trốn trại sang Lào nhập tịch, sinh sống hơn 10 năm vẫn không thể thoát án truy nã.

Đối tượng Lương Thị May Ma.
Đối tượng Lương Thị May Ma.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh vừa bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lương Văn Phênh (SN1958), trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn và Lương Thị May Ma (SN 1974) xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn.

Đại tá Trần Văn Minh - Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Sau một thời dài theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an nước bạn Lào, PC52 đã bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lương Văn Phênh và Lương Thị May Ma.

Đối tượng Lương Văn Phênh.
Đối tượng Lương Văn Phênh.

Công an cho biết, đối tượng Lương Văn Phênh - là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã số 455 của Bộ Công an.

Trước đó, đối tượng này phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị xử án 10 năm tù giam.

Tuy nhiên, trong thời gian thụ án tại Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình được 3 năm thì năm 2002 đối tượng trốn trại sang Lào sinh sống hơn 10 năm nay.

Riêng đối tượng Lương Thị May Ma bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã số 12 về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng chất ma túy.

Đối tượng Lương Văn Phênh.
Trung tá Nguyễn Đức Hải (thứ hai từ phải qua trái) - Phó giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, chúc mừng chiến công của đơn vị PC52.

Sau khi chồng bị bắt, May Ma cùng hai con sang định cư, nhập tịch sinh sống tại Lào từ năm 2006 đến nay.

Ngày 4/6/2015, ngay khi tổ công tác vừa dẫn độ hai đối tượng về nước, Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến PC52 tặng hoa và chúc mừng chiến công này của đơn vị.

Nguyễn Phê