1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên Spa trộm 2 nhẫn kim cương của khách

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của khách khi đến massage, Hạnh đã trộm 2 chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 7/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án đối với bị cáo Ngô Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1990 tại TPHCM) 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h ngày 5/11/2014, tại phòng số 1 lầu 2 spa O. (quận 3), chị Bình (khách của Spa) đang thay đồ và sơ hở để rơi hai chiếc nhẫn kim cương trên giường massage. Thấy vậy, Hạnh (nhân viên của Spa) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn trên.

Hạnh giả vờ làm vệ sinh, giũ mạnh tấm drap giường nhằm làm 2 chiếc nhẫn văng vào gầm tủ để chờ dịp thuận lợi sẽ lấy đi cất giấu. Lợi dụng lúc chị Bình đi tắm, một mình trong phòng, Hạnh khều 2 chiếc nhẫn đem ra hành lang để cất dưới bình chữa cháy.

Khi xong ca làm việc, Hạnh ra về. Sau đó, chị Bình phát hiện mình bị mất 2 nhẫn nên cùng với các nhân viên của Spa tìm kiếm nhưng không thấy nên đã trình báo công an.

Đến 8h ngày 6/11/2014, Hạnh đi làm đến chỗ cất giấu 2 chiếc nhẫn và quăng lại vào phòng massage qua khe cửa. Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện 2 chiếc nhẫn của chị Bình và lần ra Hạnh. Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Qua giám định, tổng giá trị hai chiếc nhẫn trên là 322,7 triệu đồng. Với hành vi của mình, bị cáo Hạnh bị TAND quận 3 tuyên phạt 3 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Sau bản án sơ thẩm, Hạnh làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hạnh giữ nguyên kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết mới. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với bị cáo Hạnh.

Xuân Duy