1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên nhà nghỉ chích điện khách, rồi tạo hiện trường treo cổ tự tử giả

Thấy con chó bị trói, bịt mõm trong nhà vệ sinh, nhóm nhân viên nhà nghỉ Hồng Nhung (xã Vũ Lạc, huyện Kiến Xương, Thái Bình) nghi ngờ anh Vũ Văn Chưởng có ý định ăn trộm nên đã khống chế, tra khảo, dùng điện chích đến chết rồi tạo hiện trường thành vụ treo cổ tự tự.

Nhà nghỉ Hồng Nhung
Nhà nghỉ Hồng Nhung

Cái chết bất thường

Ngày 24.8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng Vũ Tuấn Tú (19 tuổi), Nguyễn Văn Thế (20 tuổi) và Ngô Quang Trung (29 tuổi, cùng trú tại Thái Bình) là nghi phạm liên quan tới cái chết của anh Nguyễn Văn Chưởng (27 tuổi, ngụ huyện Kiến Xương, Thái Bình) tại nhà nghỉ Hồng Nhung vào ngày 6.8. Bước đầu, cả ba đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sự việc bắt đầu từ khoảng 5h sáng 6.8, nhiều người dân ở thôn Kìm, xã Vũ Lạc trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện thi thể anh Chưởng treo lơ lửng trên tầng 5 nhà nghỉ Hồng Nhung. Ông Nguyễn Văn Tú (54 tuổi) - người sống gần hiện trường, đồng thời cũng là người có mặt trực tiếp đưa nạn nhân xuống đất - nhớ lại: “Lên tới nơi, tôi thấy người anh ta (Chưởng - PV) đã cứng ngắc, song có những biểu hiện rất lạ cho thấy không phải nạn nhân đã treo cổ tự tử”. Theo ông Tú, người thắt cổ tự tử thường có biểu hiện mặt phù, tím tái, lưỡi và mắt lồi ra ngoài, một số trường hợp khác còn có phân hoặc nước tiểu. “Nhưng anh ta lại không như vậy. Khuôn mặt nạn nhân vẫn bình thường, mười đầu ngón tay trầy sát, trên người có một số vết bầm tím”, ông Tú nhớ lại.

Được biết, nạn nhân đã có vợ và 2 con nhưng hiện đang sống với mẹ già ở xóm 3, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương vì vợ đi xuất khẩu lao động ở Malaysia suốt 4 năm qua. Từ ngày con trai qua đời, bà Trần Thị Bàn (62 tuổi) đau buồn mà đổ bệnh. Bà mếu máo kể trong nước mắt: “Trước ngày xảy ra sự việc, thằng Bàn có nói là đi đám cưới bạn nên nhờ tôi chăm sóc con. Thế nhưng một ngày, hai ngày mà chẳng thấy nó trở về cho đến khi người ta báo tin cho tôi đi nhận thi thể”.

Theo lời bà Bàn, Chưởng là người chăm chỉ, có công việc ổn định ở trên thành phố. Vì nhà không có phương tiện đi lại, hằng ngày, Chưởng đi bộ đến nhà một đồng nghiệp trong xóm đi nhờ lên thành phố Thái Bình làm, tối lại trở về nhà. Thế nhưng, vào ngày 2.8, Nguyễn Văn Chưởng có biểu hiện “trái nết” khi mượn xe máy của một người trong xóm đi lên thành phố Thái Bình cầm đồ. Khi gia đình bà Bàn đang trên đường tìm con về để hỏi cho ra nhẽ thì nhận được tin báo về cái chết của Chưởng. Bà Bàn cho biết: “Trước đây, Chưởng có dính vào tệ nạn xã hội vì liên quan tới ma túy nhưng đã đi cai nghiện và trở về địa phương làm lại cuộc đời được hơn 1 năm. Vừa từ trại trở về, Chưởng không còn giao du với đám bạn xấu, tìm cho mình công việc rồi tu chí làm ăn, lấy tiền nuôi con”.

Mất mạng vì bị nghi là “cẩu tặc”

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, Chưởng chết là do bị chích điện. Hai bên chân và sau lưng nạn nhân có vết tím tái cho thấy hung thủ đã chích điện vào những nơi đó. Ngoài ra, một số vết xây xát trên cơ thể nạn nhân cho thấy, trước khi chết giữa hai bên đã có sự giằng co. Theo tìm hiểu của PV, chủ nhà nghỉ Hồng Nhung là một phụ nữ ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. Bà này mới thuê địa điểm vài tháng trước, đang trong giai đoạn xin giấy phép kinh doanh nhà nghỉ.

Trong khi đó, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vào đêm 4.8, Chưởng đến nhà nghỉ Hồng Nhung để thuê phòng. Tuy nhiên, do nhà nghỉ này đang trong thời gian xin cấp phép kinh doanh nên đã từ chối. Vì trời mưa gió và Chưởng năn nỉ nên người trông coi nhà nghỉ này đã chấp thuận cho Chưởng vào. Suốt ngày 5.8, không thấy Chưởng ra khỏi phòng, đến sáng 6.8 thì xảy ra sự việc nói trên.

Từ những thông tin bất thường đó, cơ quan chức năng đã tập trung đấu tranh, tìm hiểu những người trong nhà nghỉ Hồng Nhung. Bước đầu, cả 3 nghi phạm Tú, Thế và Trung khai rằng, rạng sáng 5.8, nhà nghỉ Hồng Nhung mất chó, mọi người đi tìm và phát hiện con vật bị trói, bịt miệng trong nhà vệ sinh. Tú, Thế và Trung nghi anh Chưởng trộm chó, từ đó họ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nhóm nhân viên nhà nghỉ đã dùng đây điện chích vào người khách trọ đến chết. Để tạo hiện trường giả, 3 nghi can đưa xác anh Chưởng lên treo cổ trên tầng thượng nhà nghỉ. Ngoài ra, Thế, Tú và Trung còn khai nhận có sử dụng ma túy đá 2 lần vào đêm gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Theo Khanh Dương

Lao động