1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhân viên bảo vệ nửa đêm chui vào kho ăn trộm vải

(Dân trí) - Được phân công nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu là công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong Khu công nghiệp, khi nhận nhiệm vụ ở mục tiêu khác, Linh trở lại công ty này trộm cắp tài sản.

Ngày 7/1, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Linh (20 tuổi, ngụ TPHCM) 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Linh là nhân viên bảo vệ của công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Quang Thanh. Linh được phân công nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty TNHH SX TM Serin (đóng tại KCN Tân Bình) từ tháng 5 – 6/2013. Sau đó, Linh nhận được phân công chuyển qua đơn vị khác. Do bị thiếu nợ nên Linh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của công ty Serin.

B

Bị cáo Nguyễn Tuấn Linh

Khoảng 1h sáng 16/6/2013, tại một tiệm internet trên đường Bùi Công Trừng, huyện Hóc Môn, Linh rủ Vinh (không rõ lai lịch) cùng đi trộm cắp tài sản và anh này đồng ý. Hai người chạy xe của Vinh đến công ty Serin, rồi giấu xe vào bụi cây trước công ty, Vinh ngồi ngoài trong xe.

Linh trèo tường vào trong, tới phòng bảo vệ thấy anh Vương Quốc Dũng đang ngủ nên lấy chìa khóa mở cửa kho trộm đi 14 cây vải kaki và một số quần áo. Dùng xe đẩy chuyển toàn bộ số vải trên ra cửa số 2 của công ty, Linh chạy ra đường Tây Thạnh tìm xe chở thuê đưa hết tài sản trộm được về chợ Hiệp Thành, quận 12 với giá 250.000 đồng.

Tuy nhiên, khi cả 3 người chở số tài sản trên đến cây xăng trong KCN thì bị lực lượng bảo vệ phát hiện bắt giữ, riêng Vinh điều khiển xe chạy thoát.

Khi mới bị bắt, Linh khai nhận là đã cùng với ông Chu Trần Bình, nhân viên bảo vệ tại công ty Quang Thanh làm nhiệm vụ bảo vệ tại công ty Serin và Vinh cùng thực hiện hành vi trên. Hiện trường được bố trí sẵn một cây thang đến lỗ thông gió của kho vải để Linh trèo qua cửa thông gió vào trộm cắp tài sản.

Không chỉ trộm cắp, Linh còn khai gian dối, gây khó cho quá trình điều tra

Không chỉ trộm cắp, Linh còn khai gian dối, gây khó cho quá trình điều tra

Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, ông Chu Trần Bình không thừa nhận có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên. Ngày 28/12/2013, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TPHCM đưa Nguyễn Tuấn Linh đến hiện kiểm tra lại hiện trường thì Linh không thực hiện được như lời khai trước đó. Về sau, Linh đã khai nhận lại về hành vi phạm tội của mình và xác định Chu Trần Bình không tham gia vụ trộm cắp tài sản trên.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Linh đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài. Do vậy cần xử lý nghiêm để giáo dục, phòng ngừa chung.

Công Quang – Quốc Anh