1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Nhận làm giúp thủ tục thừa kế nhà rồi rao bán luôn tài sản

Công Bính

(Dân trí) - Lợi dụng việc nhận giúp làm hồ sơ thừa kế một ngôi nhà, bà Châu mang ngôi nhà này bán với giá 7,2 tỷ đồng. Khi nhận tiền đặt cọc 2,5 tỷ đồng thì bà Châu chiếm đoạt rồi thách thức nạn nhân đi kiện.

Ngày 5/11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với bà Huỳnh Thị Châu (sinh năm 1975), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhận làm giúp thủ tục thừa kế nhà rồi rao bán luôn tài sản - 1

Cơ quan chức năng thực hiện thủ tục khởi tố bị can và khám xét nhà đối với bà Huỳnh Thị Châu (Ảnh: CTV).

Trước đó, đơn vị này cũng đã có quyết định khởi tố vụ án khi cơ quan điều tra đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của công dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bà Châu.

Theo đơn tố cáo của bà C.T.T.L. (SN 1982) trú quận Thanh Khê - Đà Nẵng, vào tháng 9/2019, bà C.T.T.L. qua giới thiệu gặp bà Châu để thực hiện giao dịch mua bán căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy, phường Hòa Khánh Bắc, quận Hải Châu với giá 7,2 tỷ đồng.

Sau khi xem nhà, bà C.T.T.L. đồng ý đặt cọc lần một là 500 triệu đồng và hẹn đến ngày 2/10/2019 đi công chứng chuyển nhượng. Tuy nhiên, đến ngày bà Châu không thực hiện cam kết theo giấy đặt cọc.

Sau đó, bà Châu yêu cầu đặt cọc thêm 2 tỷ đồng với lý do hồ sơ gần hoàn thành và hẹn 20 ngày sau sẽ hoàn thành việc công chứng. Bà C.T.T.L. đồng ý và cả 2 thực hiện giao tiền cọc tại văn phòng công chứng Ngọc Yến, hẹn ngày 7/11/2019 thực hiện hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Đến đúng ngày hẹn, bà C.T.T.L. đến phòng công chứng Ngọc Yến để hoàn tất thủ tục sang tên nhưng lần này bà C.T.T.L. lại nhận được một quả lừa khi bà Châu tiếp tục lẩn tránh, không nghe điện thoại, không đến văn phòng công chứng để làm việc. Không những thế, bà Châu còn đe dọa, chửi bới và thách thức bà C.T.T.L. đi kiện.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định bà Huỳnh Thị Châu không phải chủ sở hữu của căn nhà số 27 Lê Vĩnh Huy.

Cơ quan CSĐT xác định, năm 2019, Huỳnh Thị Châu nhận lời giúp ông N. làm thủ tục để nhận thừa kế phần sở hữu của mẹ là bà L.T.V.L. tại ngôi nhà số 27 Lê Vĩnh Huy - đây là tài sản đứng tên chung của bà L.T.V.L. và người thân là ông N.T.L.

Sau khi ông N. giao sổ hồng để làm thủ tục thừa kế, bà Châu nói dối với bà C.T.T.L. là đã mua ngôi nhà trên nhưng chưa sang tên, đồng thời thỏa thuận bán lại cho bà C.T.T.L. với giá 7,2 tỷ đồng.

Đến ngày 4/5, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo tố giác của bà C.T.T.L. Tiếp đó, cơ quan điều tra có quyết định khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Châu về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm khởi tố bị can, bà Châu đang mang thai nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng còn tiếp nhận nhiều đơn của các công dân tố cáo bà Châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.