1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhận giữ trẻ rồi khống chế đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Sau khi nhận trông giữ trẻ, bà Thu đã khống chế và mang cháu bé đi nơi khác để giam giữ, đồng thời yêu cầu gia đình nạn nhân phải giao nộp 40 triệu đồng mới cho nhận lại bé.

Ngày 19/6, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (58 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra làm rõ về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó ngày 12/6, bà P.L.B (60 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) có gửi cháu ngoại là bé L.T.N.N (3 tuổi) cho Thu trông giúp.

Khi bà B. đến đón cháu về thì bà Thu yêu cầu bà B. phải đưa 40 triệu đồng mới giao trả cháu N.

Bà B. đã trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã vào cuộc xác minh. Đến 16h chiều 15/6, khi bà Nguyễn Thị Thu đang nhận số tiền 40 triệu đồng của bà B. tại giao lộ đường 297 và đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9) thì bị công an ập vào bắt giữ.

Sau khi tạm giữ bà Thu, Công an quận Bình Tân phối hợp Công an quận 9 tiến hành giải cứu cháu N. tại khách sạn Tú Anh Phát (tại quận 9).

Được biết, giữa bà B. và bà Thu có quan hệ họ hàng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Nhận giữ trẻ rồi khống chế đòi tiền chuộc - 1